Nguy cơ tan băng ở Nam Cực ngay cả khi nhiệt độ trái đất chỉ tăng vừa phải

Cho dù nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng vừa phải thêm 2 độ C cũng có thể đủ để làm tan nhiều phần của dải băng lớn nhất trên Trái Đất, dẫn đến mực nước biển dâng cao. Cảnh báo này được đưa ra trong nghiên cứu công bố ngày 19/9 trên tạp chí Nature.

Chú thích ảnh
Dòng sông băng ở Nam Cực ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm các nhà khoa học Australia đã nghiên cứu mẫu trầm tích dưới đáy đại dương tích tụ lần cuối cùng vùng băng lưu vực sông ngầm Wilkes ở Đông Nam Cực tan chảy cách đây 125.000 năm.

Các chuyên gia dự báo vùng băng ở Wilkes sẽ lại bắt đầu tan nếu nhiệt độ toàn cầu duy trì mức tăng dưới 2 độ C đến năm 2100 như mục tiêu mà Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu đề ra nhằm đối phó với hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Cũng theo nghiên cứu trên, nếu mức tăng nhiệt độ trên duy trì trong vài trăm năm, toàn bộ lưu vực Wilkes sẽ tan chảy, dẫn đến mực nước biển tăng thêm khoảng 4 mét.

Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ “xóa sổ” những đảo quốc nhỏ cũng như một số vùng ven biển, nơi sinh sống của hàng trăm triệu người trên thế giới. Với mức khí thải như hiện nay, nhiệt độ Trái Đất đến cuối thế kỷ XXI dự kiến tăng thêm hơn 2 độ C, khả năng đến 4-5 độ C.

TTXVN/Báo Tin tức
Hai yếu tố bất thường khiến băng tan kỷ lục ở Nam Cực
Hai yếu tố bất thường khiến băng tan kỷ lục ở Nam Cực

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington (Mỹ) mới đây đã tìm ra nguyên nhân khiến diện tích băng trên vùng biển Nam Cực giảm mạnh trong năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN