Giám đốc NASA tin có người ngoài hành tinh

Người đứng đầu cơ quan không gian Mỹ NASA, Charles Bolden nói rằng ông tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, theo tờ báo Anh The Express.

Khi nào nhân loại sẽ gặp người ngoài hành tinh. Ảnh minh họa: Sputnik

"Tôi đánh giá cao khả năng tồn tại của sự sống trên các hành tinh khác. Tôi thực sự tin rằng một ngày nào đó con người sẽ phát hiện các hình thức hiện chưa rõ của sự sống bên ngoài Trái đất. Điều này sẽ xảy ra nếu không ở trong Hệ mặt trời của chúng ta, thì sẽ ở một trong số hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ ", ông Bolden nói.

Ngoài ra, ông cho biết căn cứ quân sự huyền thoại ở Nevada, được gọi là "Vùng 51", không hiện diện người ngoài hành tinh nào và sẽ không bao giờ có.

"Tôi đã ở đó, nó là một căn cứ quân sự bình thường mà tại đó các nghiên cứu khác nhau được tiến hành. Tôi không hề nhận thấy đống đổ nát của phi thuyền không gian hay những gì còn lại của người ngoài hành tinh", người đứng đầu NASA nói.

Trước đây, các nhà khoa học NASA đã thông báo rằng bầu khí quyển của sao Hỏa trong quá khứ chứa "nhiều ôxy".
Theo Sputnik
Khi nào có thể bắt liên lạc với người ngoài hành tinh?
Khi nào có thể bắt liên lạc với người ngoài hành tinh?

Các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Cornell tại Mỹ cho rằng nhân loại hiện thời không thể gửi tín hiệu đủ mạnh đến mức tới được một số hành tinh để chờ đợi phản hồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN