WhatsApp hối thúc người dùng nâng cấp trước nguy cơ tấn công của phần mềm gián điệp

Ngày 14/5, ứng dụng tin nhắn WhatsApp của Facebook đã hối thúc người dùng nâng cấp lên phiên bản mới nhất sau khi phát hiện một lỗi an ninh cho phép tin tặc cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của người dùng.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Whatsapp trên một màn hình điện thoại ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, báo Financial Times (FT) đưa tin lỗi trên cho phép tin tặc cài phần mềm độc hại vào các điện thoại bằng cách gọi đến các mục tiêu sử dụng chức năng gọi điện của ứng dụng tin nhắn với 1,5 tỷ người dùng này.

Theo FT, phần mềm gián điệp này do công ty giám sát trực tuyến NSO Group có trụ sở tại Israel phát triển. Trong số các thiết bị chịu ảnh hưởng có các thiết bị chạy hệ điều hành Android và các điện thoại iPhone của Apple. WhatsApp đã khắc phục lỗi này trong phiên bản mới nhất.

Người phát ngôn WhatsApp kêu gọi người dùng nâng cấp phiên bản mới của ứng dụng, cũng như luôn cập nhật hệ điều hành điện thoại nhằm tránh bị đánh cắp thông tin lưu trên các thiết bị di động. WhatsApp cũng cho biết đang tích cực làm việc với các đối tác nhằm cung cấp các biện pháp an ninh để bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, công ty này không cho biết số người dùng bị ảnh hưởng cũng như nằm trong mục tiêu của tin tặc.

Về phần mình, NSO cho biết công nghệ của hãng đã được các cơ quan chính phủ cấp phép "cho mục đích duy nhất là chống tội phạm và khủng bố" và khẳng định không sử dụng công nghệ nhằm vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. 

Đây là rắc rối mới nhất trong một loạt vấn đề mà Facebook - công ty mẹ của WhatsApp - đang phải đối mặt. Trong thời gian qua, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã hứng chịu sự chỉ trích gay gắt của dư luận khi cho phép các công ty nghiên cứu thu thập dữ liệu của người dùng. Facebook cũng đang phải tăng cường nỗ lực ngăn chặn lan truyền tin giả mạo, kích động bạo lực, cực đoan sau hàng loạt các vụ việc lan truyền những thông tin sai sự thực hoặc nội dung tiêu cực trên mạng xã hội này để lại hậu quả nặng nề về mặt xã hội.

Phương Oanh (TTXVN)
Bạo lực liên tiếp xảy ra, Sri Lanka cấm Facebook, Whatsapp
Bạo lực liên tiếp xảy ra, Sri Lanka cấm Facebook, Whatsapp

Chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ tạm thời cấm một số mạng xã hội và ứng dụng gửi tin nhắn như Facebook và Whatsapp do các sự cố bạo lực xảy ra liên tiếp sau vụ khủng bố đẫm máu Lễ Phục sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN