Ươm mầm startup nông nghiệp xanh từ giảng đường đại học

Ngày 29/5, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (AHTP) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ phát động.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi hướng đến tìm kiếm, ươm tạo các dự án tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là chương trình thường niên do Ban Quản lý AHTP tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, triển khai theo đề án giai đoạn 2025 - 2030. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý AHTP cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Theo ông Sơn, đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại. Những mô hình ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn hay trí tuệ nhân tạo đã từng bước đi vào thực tiễn sản xuất và tạo ra nhiều thay đổi rõ nét.

“Điều đáng kỳ vọng hơn cả là sự xuất hiện của một thế hệ người trẻ mới, sẵn sàng bước vào lĩnh vực nông nghiệp bằng tư duy công nghệ, tinh thần sáng tạo và khát vọng tạo ra giá trị khác biệt”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Ông Sơn cho rằng, cuộc thi không chỉ tìm kiếm các ý tưởng mới mà còn tạo dựng môi trường để các dự án tiềm năng được kết nối, hoàn thiện và tiến gần hơn đến khả năng ứng dụng thực tiễn. Việc tổ chức lễ phát động tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng mở ra không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Đại diện nhà trường, PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh) cho biết, chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh” hoàn toàn phù hợp với định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học cốt lõi của nhà trường.

Theo ông Quan, nhà trường cam kết hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, công tác hậu cần và truyền thông nhằm lan tỏa chương trình đến cộng đồng khởi nghiệp trong nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kiến tạo không gian kết nối thực tiễn giữa cơ quan quản lý, nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp với sinh viên, học sinh và các nhóm khởi nghiệp tiềm năng.

“Trường Đại học Khoa học Tự nhiên luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ban Quản lý trong các hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên, học sinh phổ thông, học viên sau đại học và các nhóm dự án tiếp cận xu hướng nông nghiệp xanh, bền vững”, ông Quan chia sẻ.

Chú thích ảnh
PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại lễ phát động.

Năm 2026, cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc tại 6 vùng kinh tế - xã hội gồm: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc mở rộng quy mô nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao giữa các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình được triển khai thông qua chuỗi hoạt động tại 4 trường đại học trong năm 2026. Lễ phát động tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những hoạt động tiếp nối nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức, cá nhân tiếp cận sân chơi đổi mới sáng tạo quy mô toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, ưu tiên các dự án về công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Những ý tưởng đã có sản phẩm hoặc mô hình thử nghiệm, có khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị bền vững được khuyến khích tham gia.

Các dự án đăng ký sẽ trải qua 3 vòng thi gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Bên cạnh hoạt động thi tuyển, các nhóm tham gia còn được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, kỹ năng gọi vốn và thuyết trình phản biện.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Đáng chú ý, sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xem xét đưa vào chương trình hỗ trợ tiền ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với mức hỗ trợ tối đa lên đến 400 triệu đồng/dự án. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài đến hết ngày 31/7/2026.

Cuộc thi năm nay được chia thành hai bảng dành cho sinh viên và cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngoài tiền thưởng, các đội đạt giải còn được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo, kết nối đầu tư và ươm tạo chuyên sâu.

Trong đó, giải Nhất Bảng A dành cho sinh viên trị giá 100 triệu đồng; giải Nhất Bảng B dành cho cá nhân, nhóm và doanh nghiệp khởi nghiệp trị giá 150 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ nhằm khuyến khích các ý tưởng đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Ứng dụng AI và công nghệ số thúc đẩy nông nghiệp Tây Ninh
Ứng dụng AI và công nghệ số thúc đẩy nông nghiệp Tây Ninh

Tây Ninh đang tiếp tục triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN