Rộ tin Apple rót 3,6 tỷ USD sản xuất xe điện, cổ phiếu KIA tăng mạnh

Nhằm bắt đầu phát triển xe điện riêng, “gã khổng lồ” công nghệ Apple đang lên kế hoạch đầu tư 3,6 tỷ USD cho nhà sản xuất xe hơi KIA Motors của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Apple Insider

Tờ DongA Ilbo của Hàn Quốc ngày 3/2 cho hay với hy vọng tung ra thị trường sản phẩm xe điện riêng của hãng vào năm 2024, Apple sẽ chuẩn bị chế tạo xe tại nhà máy KIA ở Georgia, Mỹ. Theo tờ báo, hai bên có thể ký kết hợp đồng sớm nhất vào ngày 17/2 tới. 

Sau khi thông tin tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh iPhone đầu tư 3,6 tỷ USD như một phần thỏa thuận với KIA Motors xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, giá cổ phiếu của tập đoàn Hàn Quốc này đã tăng 14,5%. 

Xe điện Apple có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với sản phẩm của các công ty chuyên biệt như Tesla, Lucid Motors và Nio. “Đế chế” xe điện của tỷ phú Elon Musks đã bàn giao được gần 500.000 chiếc trong năm 2020. 

Sẽ phải mất nhiều năm cùng lượng tiền khổng lồ để thành lập một nhà máy chế tạo ô tô. Đó chính là lý do vì sao Apple được cho là đang đàm phán với các đối tác tiềm năng. 

Nhiều khả năng, Apple đặt mục tiêu sản xuất ban đầu là 100.000 xe mỗi năm, với công suất tối đa hàng năm là 400.000 chiếc.

Một chuyên gia được tờ Daily Mail dẫn lời tuyên bố rằng chiếc xe do Apple tạo ra có phạm vi hoạt động ít nhất là 480km trong một lần sạc, đồng thời có thể đạt tốc độ 100km/h sau chưa đầy 3,5 giây.
Dù vậy, vào tháng trước, có thông tin cho rằng có thể phải mất ít nhất nửa thập kỷ để Apple bắt đầu sản xuất xe tự hành vì công việc đang ở giai đoạn rất sớm và nhóm kỹ sư làm việc trong dự án này khá ít ỏi.

Hồi tháng 1, Hyundai Motor – một phân nhánh của KIA – cho biết hãng này “đang đàm phán với Apple”. Tuy nhiên, Hyundai sau đó đã sửa lại tuyên bố thành “các đối tác tiềm năng” để sản xuất ô tô tự lái. Thông tin này đã khiến cổ phiếu của Hyundai tăng gần 20% trong ngày. Hiện tại, cổ phiếu của KIA đang ở mức cao nhất kể từ năm 1997.

Hyundai và Apple cũng đang làm việc cùng nhau về phần mềm CarPlay nhằm liên kết ô tô của nhiều nhà sản xuất với điện thoại iPhone.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Video phòng không Syria khai hỏa đáp trả tên lửa của Israel
Video phòng không Syria khai hỏa đáp trả tên lửa của Israel

Lực lượng Phòng không Syria đã đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel ở gần tỉnh al-Quneitra, theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông nhà nước của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN