Quân đội Nga trang bị súng AK mới năm 2014

Phát biểu trên các đài phát thanh "Tiếng vọng Moscow", Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự-Công nghiệp của Nga Oleg Bochkarev cho biết súng tiểu liên AK Kalashnikov thế hệ mới và một số vũ khí hạng nhẹ khác sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2014.

Súng tiểu liên Kalashnikov. Ảnh: AFP


Theo ông Bochkarev, số vũ khí sắp được trang bị không chỉ có súng trường mà cả súng ngắn, súng máy và súng bắn tỉa. Ông khẳng định: "sẽ có khẩu AK-12 loại 5,45 mm và 7,62mm" và nhấn mạnh rằng Nga "không có nhu cầu chế tạo súng cỡ nòng mới”.

Trong khi đó các phương tiện truyền thông ngày 17/9 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đã thông qua quyết định đặt mua thêm 235 xe tăng T-90, sản xuất theo giấy phép của Nga, cho quân đội nước này, với trị giá hợp đồng ước tính khoảng 950 triệu USD. Việc lắp ráp sẽ được tiến hành tại nhà máy Heavy Vehicles Factory ở bang Tamil Nadu.

Lô xe tăng T-90 đầu tiên Nga bán cho Ấn Độ vào năm 2002. Một năm trước đó, New Delhi và Moscow đã đạt thỏa thuận về sản xuất T-90 theo giấy phép được cấp ở Tamil Nadu.

Nga đã nhất trí cung cấp cho Ấn Độ công nghệ hiện đại hóa các xe tăng T-90. Tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng với tập đoàn Bharat Dynamics Ltd mua đạn pháo Invar có điều khiển, do Nga cấp phép sản xuất, để trang bị cho các xe tăng T-90.


TN (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Quân đội Nga sớm nhận súng AK mới
Quân đội Nga sớm nhận súng AK mới

Số phận của loại súng trường tấn công AK-12 mới, được phát triển cho quân đội Nga, sẽ được quyết định trong đợt thử nghiệm bắt đầu từ tháng 6 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN