Quân đội Nga sớm nhận súng AK mới

Số phận của loại súng trường tấn công AK-12 mới, được phát triển cho quân đội Nga, sẽ được quyết định trong đợt thử nghiệm bắt đầu từ tháng 6 tới đây, theo thông báo của nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Nga, Izhmash. 


Súng trường AK-12 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ảnh Ria Novosti.


Trưởng chuyên gia thiết kế của Izhmash, Vladimir Zlobin cho biết: “Vì lợi ích của Bộ Quốc phòng, Izhmash đang tích cực hiện đại hóa súng trường tấn công AK-47 và AK-100 nhằm đưa vào phục vụ quân đội Nga, cũng như phát triển một loại súng trường tấn công tiêu chuẩn trên nền tảng AK-12. Loại súng mới theo dự kiến sẽ trải qua đợt thử nghiệm ‘chấp nhận tình trạng’ vào tháng 6/2013”.

Nếu thử nghiệm thành công, AK-12 Kalashnikov sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt và trở thành loại súng bộ binh chủ lực của quân đội Nga.

Quá trình phát triển AK-12 đã bắt đầu từ giữa năm 2011. Loại vũ khí mới này nhìn chung giữ lại các đặc tính của AK-74, vốn đã được quân đội Nga sử dụng từ thập niên 1970. Nó đang được phát triển để trở thành nền tảng cho gần 20 biến thể vũ khí khác nhau. Súng mới có thể lắp vừa nhiều loại băng đạn, từ loại 5,45x39mm cho đến 8,62x51mm của NATO.

AK-12 có ba chế độ bắn: bắn phát lẻ, bắn ba phát một và tự động. Vũ khí này được trang bị thiết bị ngắm đêm, phóng lựu, chỉ dẫn mục tiêu và các thiết bị đặc biệt khác.

AK-12 có thể sử dụng thích hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái, cũng có thể dễ dàng điều khiển bằng một tay.


Thu Hằng  (Theo Ria Novosti)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN