Nhật gây mưa nhân tạo 'cứu' thủ đô

Chính quyền thành phố Tokyo đã sử dụng thiết bị tạo mây để gây mưa lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua sau khi mực nước ở các con đập cung cấp cho khu vực thủ đô giảm xuống dưới mức bình thường.

Ảnh minh họa.


Chính quyền thành phố đã cho kích hoạt hai thiết bị gây mưa vào đầu giờ chiều 21/8 và sau đó thông báo đã có mưa tại thượng nguồn đập Ogouchi trên sông Tamagawa với lượng mưa ở mức 10 mm. Sau khi quan sát những thay đổi về mực nước trên sông, chính quyền sẽ quyết định có vận hành thiết bị này hết công suất hay không.

Hai thiết bị gây mưa nói trên được đặt gần con đập ở khu vực Okutama và Koshu, tỉnh Yamanashi, ngoại vi Tokyo. Cơ chế gây mưa nhân tạo là trộn chất iốt bạc - được cho là những “hạt mầm” tạo mưa - với axêtôn, sau đó thổi hỗn hợp này lên không trung. Hỗn hợp sẽ làm lạnh các đám mây ở độ cao 4.000-5.000m và tạo thành mưa.

Tính đến ngày 21/8, mực nước trong các con đập dọc hệ thống sông Tone chỉ còn 47% và mực nước ở các con kênh thuộc hệ thống sông Tama tụt xuống mức 69%. Chính quyền Tokyo đã hạn chế bơm 10% nước vào các hồ chứa dọc theo sông Tone từ ngày 24/7.


TTXVN/Tin tức
Chuyện 'tự động' trong phòng chống mưa bão ở Hong Kong
Chuyện 'tự động' trong phòng chống mưa bão ở Hong Kong

Từ 1 giờ 40 phút chiều 14/8, cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) đã hạ mức cảnh báo bão Utor xuống cấp 3. Xe và người dần đông trở lại trên đường phố cũng như tòa nhà văn phòng. Trước đó, những nơi này đều “như chùa bà Đanh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN