Nga trình làng súng bắn được cả dưới nước và trên cạn

Các nhà sản xuất vũ khí tại Nga vừa giới thiệu một thiết kế tiên tiến, loại súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới có khả năng khai hỏa cả trong môi trường nước và trên cạn có tên ADS (xem video). Các lực lượng đặc biệt trong quân đội Nga sẽ được trang bị loại súng này trong thời gian tới.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Súng trường tấn công ADS hiện đang được trưng bày tại triển lãm vũ khí Interpolitex 2013 ở Moskva. Súng có thể bắn được đạn cỡ 5.45mm và khi ở trên mặt nước, mức độ nguy hiểm của nó tương đương với khẩu AK-74.

Nikolay Komarov, thành viên ban lãnh đạo đơn vị sản xuất loại vũ khí trên nhận xét: “Cho đến bây giờ các chiến sĩ chiến đấu trong môi trường dưới nước thường sử dụng 2 loại vũ khí, một để sử dụng dưới nước và một để tấn công trên bộ”.

Một đại diện khác phát biểu với hãng tin Ria Novosti: “Điểm đặc biệt của loại súng này là nó có thể được sử dụng được cả ở dưới nước và trên bờ. Hiện tại không có quốc gia nào trên thế giới phát triển được loại vũ khí như vậy mà họ thường chỉ chuyên tâm nghiên cứu loại vũ khí sử dụng dưới nước”.

ADS có trọng lượng khoảng 4,6kg với khả năng bắn được 800 viên đạn/phút và tầm bắn là 500m.



H.Linh
(Theo RT, Sky)

Súng tiểu liên AK-75M Nga 'vượt' súng trường M-16 Mỹ
Súng tiểu liên AK-75M Nga 'vượt' súng trường M-16 Mỹ

Ngày 12/12, chỉ huy thiết kế về vũ khí hạng nhẹ của Viện nghiên cứu Cơ khí chính xác Moscow, Vladimir Lepin cho biết súng tiểu liên AK-75M của Nga trội hơn hẳn súng trường M-16 của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN