Súng tiểu liên AK-75M Nga 'vượt' súng trường M-16 Mỹ

Ngày 12/12, chỉ huy thiết kế về vũ khí hạng nhẹ của Viện nghiên cứu Cơ khí chính xác Moscow, Vladimir Lepin cho biết súng tiểu liên AK-75M của Nga trội hơn hẳn súng trường M-16 của Mỹ, thể hiện qua kết quả các bài kiểm tra thử nghiệm so sánh với sự tham gia của chuyên gia hai nước.

Súng tiểu liên AK-75 của Nga. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn đài phát thanh “Tiếng vọng Moscow”, ông Lepin cho biết trong quá trình thử nghiệm đã tiến hành kiểm tra hoạt động của vũ khí không qua vệ sinh và bôi trơn dầu mỡ trong 5 ngày, cũng như sau khi súng bị ném xuống từ độ cao 1,2 mét. M-16 gặp vấn đề khi kiểm tra độ bền vũ khí với “cát và bụi”, súng bị tắc không bắn được khi cát bụi lọt vào trong bộ phận truyền động của súng.

Điều tương tự cũng xảy ra khi súng trường M-16 hoạt động trong điều kiện mưa nhân tạo, trong khi súng của Nga vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, AK- 75M cũng vượt trội M-16 về tính tập trung hỏa lực và “sức xuyên thủng”.



TTXVN/Tin Tức
Hải quân Nga được bổ sung tàu tàng hình
Hải quân Nga được bổ sung tàu tàng hình

Đội tàu Caxpi của Nga được bổ sung tàu pháo nhỏ Makhachkala, đóng theo đề án 21630 "Buyan" vận dụng công nghệ tàng hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN