Nga hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

Hãng thông tấn RIA đưa tin, ngày 30/7, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang tiến hành hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 để cung cấp cho Iran.

Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-300 hiện đại hóa cho Iran. Ảnh: Sputnik


Ông Vladimir Kozhin, cố vấn Tổng thống Nga về các vấn đề quân sự nêu rõ: "Hệ thống (S-300) đã được cập nhật một phần, các thành phần riêng rẽ vẫn đang được nâng cấp. Đây chính là hệ thống S-300 cực kỳ tinh vi mà Iran muốn nhận được".

Nga hủy hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran hồi năm 2010 dưới sức ép của Phương Tây, nhưng đã dỡ bỏ lệnh cấm tự áp đặt này hồi tháng 4 vừa qua sau thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ "thất vọng" với quyết định của Nga cung cấp S-300 cho Iran. Tuy nhiên, Moskva lại đang hy vọng thu về các lợi ích kinh tế và thương mại sau khi các bên đã đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, cho phép nới lỏng các biện pháp trừng phạt Tehran.

TN (Theo Reuters)
Nga xem xét bán hệ thống phòng không đời mới cho Iran
Nga xem xét bán hệ thống phòng không đời mới cho Iran

Nga có thể bán hệ thống tên lửa đất đối không tốt hơn hệ thống S-300 mà Moskva từng cam kết chuyển giao cho Tehran trong năm nay sau nhiều năm trì hoãn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN