NASA cảnh báo thiên thạch to gấp đôi Tháp Eiffel bay gần Trái Đất

Trái Đất tiếp tục đối mặt nguy cơ bị thiên thạch tấn công khi một tiểu hành tinh rộng chừng 280 – 620m có thể bay gần hành tinh của chúng ta vào ngày 21/11 tới. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Pixabay

Theo RT, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự báo tiểu hành tinh thuộc nhóm Apollo mang tên 481394 (2006 SF6) đang di chuyển với vận tốc khoảng 27.300km/h và sẽ đi vào điểm cực cận với Trái Đất vào nửa đêm 21/11 ở khoảng cách 4,2 triệu km. 

Khoảngcách tiếp cận trên gấp 11 lần khoảng cách từ hành tinh của chúng ta đến Mặt Trăng. Ước tính, kích thước của khối đá vũ trụ này có thể lớn gấp đôi Tháp Eiffel ở Pháp. 

Mặc dù nguy cơ 481394 (2006 SF6) gây tác động đến Trái Đất là thấp, nhưng vẫn có khả năng xảy ra hiệu ứng Yarkovsky – ánh nắng Mặt Trời đẩy các thiên thạch khỏi quỹ đạo hiện tại – và đưa tiểu hành tinh này áp sát Trái Đất hơn. 

Các tiểu hành tinh Apollo là những khối đá vũ trụ bay qua Trái Đất được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Đức Karl Reinmuth từ thập niên 1930. 

Hiện NASA không có đủ khả năng để làm chệch hướng tiểu hành tinh trong trường hợp nó đang hướng thẳng về Trái Đất, nhưng cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu này có thể giúp giảm nhẹ ảnh hưởng và đưa ra các phương án bảo vệ sự sống và tài sản trên Trái Đất. Các phương án bao gồm sơ tán vùng bị ảnh hưởng và di chuyển cơ sở hạ tầng quan trọng.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nổ tung tiểu hành tinh để chắn Mặt Trời, hạ nhiệt cho Trái Đất
Nổ tung tiểu hành tinh để chắn Mặt Trời, hạ nhiệt cho Trái Đất

Kết quả nghiên cứu công bố ngày 18/9 chỉ ra Trái Đất rơi vào kỷ Băng hà cách đây 470 triệu năm sau khi một tiểu hành tinh nổ tung, tạo ra bức màn mây bụi khổng lồ chắn ánh nắng Mặt Trời. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN