Mỹ phóng thành công vệ tinh do thám NROL-85

Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ SpaceX ngày 17/4 đã phóng thành công một trong các tên lửa Falcon 9 mang vệ tinh do thám NROL-85 của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon của Tập đoàn SpaceX rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ ngày 30/5/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ phóng được thực hiện tại Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở bang California vào lúc 9h13 sáng (theo giờ địa phương). Tên lửa Falcon 9 sẽ đưa vệ tinh NROL-85 của Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ (NRO) vào quỹ đạo. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nhiệm vụ này vẫn chưa được công bố.

NRO là một cơ quan của Chính phủ Mỹ, có nhiệm vụ phát triển, xây dựng, phóng và vận hành các vệ tinh do thám của nước này nhằm cung cấp thông tin tình báo cho 18 cơ quan, bao gồm cộng đồng tình báo và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thành Trung (TTXVN)
Trung bình mỗi tuần SpaceX thực hiện 1 vụ phóng vật thể vào không gian
Trung bình mỗi tuần SpaceX thực hiện 1 vụ phóng vật thể vào không gian

Từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tuần công ty công nghệ vũ trụ SpaceX (Mỹ) của tỷ phú Elon Musk thực hiện một vụ phóng tên lửa để đưa vệ tinh lên không gian. Vụ phóng thứ 10 tính từ đầu năm đến nay diễn ra trong ngày 9/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN