Mỹ bán tên lửa hiện đại cho Hàn Quốc

Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, nước này có thể bán cho Hàn Quốc tổng cộng 260 tên lửa không đối không tầm trung hiện đại AIM-120C-7 (AMRAAM), cũng như các phụ kiện liên quan đồng thời hỗ trợ huấn luyện và vận chuyển với chi phí ước tính lên đến 452 triệu USD.

Tên lửa AIM-120C-7 khai hỏa. Ảnh: Internet


Phía Mỹ cho rằng, Hàn Quốc có vị trí rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển tại Đông Bắc Á. Vì thế, bản hợp đồng sẽ góp phần vào thực hiện chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc đáp ứng nhu cầu an ninh chính đáng của đồng minh và đối tác. Bên cạnh đó, nó cũng giúp cho nước này có khả năng phòng thủ chắc chắn và đối phó với những vụ gây hấn trong khu vực.

Theo phía Hàn Quốc, việc đề xuất bán tên lửa của Mỹ sẽ cung cấp cho Hàn Quốc một kho tên lửa tiên tiến không đối không tầm trung AIM-120C-7 dự phòng, bao gồm cả các thùng chứa, thiết bị kiểm tra, sửa chữa… Các tên lửa này sẽ được sử dụng trên các máy bay KF-16 và F-15K của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để thực hiện bản hợp đồng cần rất nhiều công đoạn như đánh giá kỹ thuật, chương trình quản lý, huấn luyện… và có thể kéo dài trong 8 năm.



CT (Theo Tạp chí Đối thoại Quốc phòng)
Mỹ thu lợi lớn từ bán vũ khí cho châu Á
Mỹ thu lợi lớn từ bán vũ khí cho châu Á

Năm 2012, cùng với sự chuyển dịch trọng điểm chiến lược toàn cầu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ đã gặt hái được nhiều nguồn lợi từ các hợp đồng buôn bán vũ khí và các thiết bị chiến tranh với các quốc gia châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN