Google xâm lấn thị trường châu Á

"Người khổng lồ" tìm kiếm Google mới đây đã thiết lập những trung tâm dữ liệu đầu tiên của họ tại châu Á, thị trường Internet màu mỡ, có số dân chiếm 1/2 dân số thế giới.


Trung tâm dữ liệu tại Đài Loan (Trung Quốc) có chủ đề robot. Ảnh: BBC


Hai trung tâm dữ liệu mới của Google được đặt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Trong đó, trung tâm ở Đài Loan được đầu tư dài hạn với tổng số vốn 600 triệu USD.


Google cho biết, những trung tâm dữ liệu này sẽ giúp họ có thể nắm bắt nhanh chóng và chính xác nhu cầu của người sử dụng Internet ở châu Á để có thể kịp thời cải tiến các công cụ và dịch vụ sao cho phù hợp nhất.


Phó tổng giám đốc Trung tâm dữ liệu của Google, Joe Kava nói: “Số người truy cập Internet ở châu Á đã gia tăng đáng kinh ngạc”. Chỉ tính riêng giai đoạn từ tháng 7- 9/2013, đã có thêm hơn 60 triệu người châu Á sử dụng Internet trên điện thoại di động.


Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất châu Á, với hơn 500 triệu người sử dụng Internet, đã trở thành thị trường Internet lớn nhất thế giới.


Trong khi đó, Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, chỉ trong vòng hai năm qua đã có số người sử dụng Internet tăng gấp đôi, đạt 200 triệu người. 


Huyền Trang

 

 Google đẩy mạnh phát triển điện toán đám mây
Google đẩy mạnh phát triển điện toán đám mây

"Gã khổng lồ" về dịch vụ tìm kiếm trực tuyến Google đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực điện toán đám mây, cạnh tranh với những đối thủ mạnh như tập đoàn thương mại điện tử quốc tế Amazon và hãng chế tạo phần mềm Microsoft.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN