Facebook, Google, Microsoft không cho tình báo Mỹ truy cập dữ liệu

Trong bối cảnh vụ bê bối về tình báo Mỹ nghe lén điện thoại và xâm nhập các hộp thư điện tử đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng các bí mật cá nhân bị xâm phạm, ba tập đoàn Internet lớn nhất thế giới gồm Facebook, Google và Microsoft khẳng định họ không cho phép tình báo Mỹ quyền truy cập không giới hạn dữ liệu cá nhân của người dùng.

Trong phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu ngày 12/11 về vấn đề này, Richard Allan - Giám đốc phụ trách chính sách công của Facebook, cho biết người đứng đầu tập đoàn Mark Zuckerberg "đã kiên quyết và nhiều lần bác bỏ các thông tin giả mạo cho rằng Facebook cho phép tình báo Mỹ truy cập máy chủ của tập đoàn này".

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của Google, Nicklas Lundblad khẳng định Google không cho phép chính phủ Mỹ truy cập các máy chủ của tập đoàn theo cách thức trực tiếp hay bí mật.

Ông Richard Allan, Giám đốc phụ trách chính sách công của Facebook. Ảnh: Internet


Về phần mình, Giám đốc pháp lý của Microsoft, Dorothee Belz, nói rõ tập đoàn này không chấp thuận cho bất kỳ chính phủ nào được vào truy cập không giới hạn vào dữ liệu của khách hàng.

Cả ba tập đoàn đều xác nhận các cơ quan tình báo và cảnh sát từng gửi lệnh của tòa yêu cầu các tập đoàn này cung cấp thông tin cụ thể về các cá nhân nằm trong diện nghi vấn. Ông Allan cho biết trong vòng sáu tháng tính đến ngày 31/12/2012, Facebook đã nhận được 10.000 yêu cầu từ các cơ quan công quyền Mỹ và 10.000 yêu cầu hoặc câu hỏi từ các nước trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Allan, hầu hết các yêu cầu liên quan đến các vấn đề phát sinh hàng ngày như tìm trẻ mất tích và điều này chỉ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ, khoảng 1% tổng số tài khoản của người dùng trên Facebook. Microsoft nhận được khoảng 7.000 yêu cầu trong khoảng thời gian như trên và 24% trong số yêu cầu này không có thông tin. Ba tập đoàn cho biết họ muốn công bố chi tiết hơn các yêu cầu của tình báo Mỹ song luật pháp Mỹ không cho phép họ làm điều này.

Tuyên bố của ba tập đoàn được đưa ra trong phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu liên quan đến vụ bê bối về do thám của tình báo Mỹ sau khi cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ Edward Snowden tiết lộ rằng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ và đối tác Anh đã thâm nhập các máy chủ của Google, hệ thống cáp ngầm dưới biển dùng để truyền Internet và điện thoại giữa Mỹ với châu Âu.


TTXVN/Tin tức

Brazil nghi ngờ Google vi phạm quyền riêng tư
Brazil nghi ngờ Google vi phạm quyền riêng tư

Một tòa án dân sự Brazil cho Google hạn chót là ngày 9/11 phải cung cấp những dữ liệu đã thu thập khi lập bản đồ số Street View tại quốc gia Nam Mỹ này, để xem những thông tin đó có vi phạm quyền riêng tư của công dân hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN