Đông lạnh não để hồi sinh sau hàng trăm năm

Nhiều cá nhân thuộc giới siêu giàu trên thế giới đang rót hàng “núi tiền” để đông lạnh não sau khi qua đời. Họ đầu tư cho quá trình này với hy vọng có thể hồi sinh trong tương lai.

Kênh RT (Nga) ngày 17/8 đưa tin Quỹ kéo dài tuổi thọ Alcor tại Arizona (Mỹ) là công ty đang cung cấp dịch vụ đông lạnh não trong chất lỏng với mức giá 100.000 USD.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Tiến sĩ Max More người Anh hiện là lãnh đạo của Alcor và có 8 nhân viên khác làm việc dưới quyền ông. Hiện tại Alcor có 1.000 khách hàng đã trả sẵn tiền. Trong đó, có cá nhân đã chi 250.000 USD để bảo quản toàn bộ cơ thể họ, thay vì chỉ phần não bộ.

Một doanh nhân hơn 60 tuổi giấu tên chia sẻ với tờ Daily Star: “Tôi cho rằng đầu tư một chút tiền vào dịch vụ này để trong 200 đến 2000 năm tới tôi có thể tỉnh dậy và có thể trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới”.

Alcor có tầm nhìn rằng trong tương lai các bác sĩ sẽ đạt đến khả năng có thể phát triển cả một cơ thể mới từ bộ não đông lạnh. Tuy nhiên, vì việc tách não khỏi hộp sọ thường gặp phải những tổn thương không thể tránh được, do vậy Alcor quyết định đông lạnh cả bộ não bên trong hộp sọ. Alcor sẽ bắt đầu quy trình khi khách hàng được xác nhận đã tử vong.

Alcors đang bảo quản thi thể của 149 khách hàng, trong đó có huyền thoại bóng chày Mỹ Ted Williams.
 

Quang Anh/Báo Tin tức
Bi kịch chàng trai 25 tuổi mắc kẹt trong thân hình cậu bé 12 tuổi
Bi kịch chàng trai 25 tuổi mắc kẹt trong thân hình cậu bé 12 tuổi

Tomasz Nadolski, một thanh niên sống tại Wroclaw (Ba Lan), đang mắc một căn bệnh quái ác và hiếm gặp không những khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục mà còn làm cậu mắc kẹt trong thân hình đứa bé 12 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN