Ấn Độ phóng lên vũ trụ tên lửa đầu tiên do tư nhân chế tạo

Ấn Độ ngày 18/11 đã phóng lên vũ trụ tên lửa đầu tiên do tư nhân phát triển, một dấu mốc trong nỗ lực của nước này xây dựng công nghiệp vũ trụ thương mại.

Chú thích ảnh
Phóng tên lửa Vikram-S. Ảnh: india.com

Tên lửa Vikram-S, nặng 545 kg do công ty vũ trụ khởi nghiệp Skyroot phát triển, được phóng từ sân bay vũ trụ của Cơ quan vũ trụ Ấn Độ gần Chennai. Tên lửa có khả năng đạt tốc độ 5 Mach - gấp 5 lần tốc độ âm thanh, và chở theo khối lượng 83 kg lên độ cao tới 100 km.

Công ty vũ trụ khởi nghiệp Skyroot có trụ sở ở Hyderabad, thành lập năm 2018 và được Quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC hỗ trợ, là công ty vũ trụ khởi nghiệp đầu tiên ký thỏa thuận sử dụng các cơ sở thử nghiệm và phóng của Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sau khi chính phủ nước này mở cửa cho các công ty tư nhân năm 2020.

Cho đến nay công ty Skyroot đã thu hút được 5,26 tỉ rupee (64,42 triệu USD) đầu tư và tuyển dụng khoảng 200 nhân viên. Gần 100 nhân viên tham gia dự án phóng đầu tiên này.

Dự kiến tên lửa đạt độ cao 81 km trước khi hạ cánh xuống biển sau 5 phút.

Thúc Anh (TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

Ngày 18/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa về hướng Đông vào sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN