Sáng kiến chuyển đổi nhà máy than cũ thành cơ sở hạt nhân phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa đạt mục tiêu giảm phát thải.
Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, theo một nghiên cứu mới đây của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), gần 50% số mẫu nước máy ở nước này có chứa "hóa chất vĩnh cửu" độc hại, các chất được sử dụng trong hàng trăm đồ gia dụng mà việc tiếp xúc lâu dài có thể gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết từ năm 2024, các xe robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân phát các gói thực phẩm đến những khu vực xảy ra xung đột và thiên tai, góp phần bảo toàn mạng sống của các nhân viên hỗ trợ nhân đạo.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv của Israel đã phát triển phương pháp khiến tế bào ung thư "tự sát" thông qua việc tự sản sinh độc tố.
Con diều khổng lồ có kích thước 1.000 m2 bay ở độ cao 300 m so với mặt nước biển có thể đẩy một con tàu chở hàng qua đại dương, giúp tàu chở hàng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và cắt giảm trung bình 20% lượng khí thải carbon.
Trong tháng 7 tới, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ công bố một trong những chất làm ngọt nhân tạo phổ biến nhất thế giới là chất có thể gây ung thư.
Các nhà nghiên cứu của Anh đã tìm ra một mẫu gien của con người có khả năng ngăn chặn hầu hết các chủng virus cúm gia cầm lây nhiễm sang người.
Baidu, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, cho biết phiên bản chatbot mới nhất của họ đã vượt mặt ứng dụng ChatGPT tại một số chỉ số quan trọng.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã lần đầu tiên phát hiện một hợp chất cacbon mới trong không gian thông qua Kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Hành tinh của chúng ta đang phải hứng chịu hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp đôi trong năm nay. Ngoài sự gia tăng nhiệt độ không thể ngăn cản do khí thải nhà kính gây ra, El Niño đang quay trở lại, thúc đẩy mối lo ngại thời tiết cực đoan.
Một tiểu hành tinh khổng lồ đang lao về phía Trái Đất và dự kiến sẽ tiếp cận gần hành tinh của chúng ta nhất vào khoảng 8h19 sáng ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam).
Nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra sao lùn nâu có mức nhiệt vượt xa mức nhiệt do Mặt Trời phát ra.
Vào khoảnh khắc các quốc gia đạt được thỏa thuận, Chủ tịch hội nghị liên chính phủ, bà Rena Lee, dường như đã bật khóc và nghẹn lời thông báo "con tàu đã tới bến bờ".
Một nghiên cứu quốc tế mới đây về hàng trăm rạn san hô trên khắp thế giới đã phát hiện ra rằng việc đánh bắt quá mức và tràn lan đang khiến cá mập sống tại các rạn san hô bị tuyệt chủng.
Các nhà khoa học đã tạo ra mô hình phôi người có nhịp tim và máu mà không cần trứng, tinh trùng hay quá trình thụ tinh.
Ngày 18/6, công ty Korea Seven Co., nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, cho biết công ty này có kế hoạch hợp tác với một công ty khởi nghiệp thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm đối với dịch vụ giao hàng bằng robot.
Khoảng 80% người dân châu Âu cho rằng công nghệ kỹ thuật số sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của họ vào năm 2030. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do Cơ quan phân tích quan điểm cộng đồng của Ủy ban châu Âu (Eurobarometer) công bố hôm 14/6.
Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố diễn giải nghệ thuật về phong cảnh sao Hỏa, trong đó họ đã cho thêm màu sắc vào các bức ảnh được tổng hợp từ những tấm ảnh đen trắng do xe tự hành Curiosity Mars chụp ở miệng núi lửa Gale.
Các nhà khoa học mới đây đã tạo ra một thứ “vũ khí” mới chống lại những siêu vi khuẩn kháng thuốc - một loại kháng sinh có thể thay đổi hình dạng bằng cách tự biến đổi trình tự nguyên tử của nó.
Báo cáo mới cho biết khi phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia vào nhiều hình thức hoạt động kinh doanh hơn, công nghệ này sẽ thúc đẩy năng suất đến mức có thể tạo ra giá trị tới 4,4 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.
Ông Mitchal Saxena, nhà nghiên cứu hành tinh tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Goddard của NASA, cho biết sự sống dưới dạng vi sinh vật có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt ở cực nam của Mặt Trăng - nơi cực lạnh và thiếu ôxy.