Vai trò của đường tự nhiên trong quá trình tiến hóa của loài người

Theo kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney (Australia) công bố trên tạp chí Science, đường tự nhiên (từ trái cây, mật ong và các thực phẩm có vị ngọt) có thể là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu giúp nuôi dưỡng bộ não đang phát triển của tổ tiên loài người, từ rất lâu trước khi con người biết nấu chín các loại thực phẩm giàu tinh bột như củ và ngũ cốc để dễ tiêu hóa hơn.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình nhu cầu glucose của con người và các loài tổ tiên trong khoảng 4 triệu năm qua. Kết quả cũng có thể giúp lý giải vì sao con người hiện đại vẫn có xu hướng yêu thích các thực phẩm có vị ngọt.

Tác giả chính của nghiên cứu - Giáo sư Jennie Brand-Miller thuộc Đại học Sydney - cho biết, tinh bột ở dạng sống gần như không giải phóng glucose. Vì vậy, trước khi ngũ cốc trở thành một phần phổ biến trong khẩu phần ăn, tổ tiên loài người nhiều khả năng phụ thuộc vào các nguồn đường tự nhiên từ trái cây, mật ong và các loại thực vật.

Nghiên cứu cũng đưa ra góc nhìn mới về quá trình tiến hóa của loài người. Trong khi nhiều giả thuyết trước đây cho rằng việc tiêu thụ thịt là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của con người, các nhà khoa học cho rằng vai trò của glucose – nguồn năng lượng chủ yếu của não bộ – chưa được đánh giá đúng mức.

Để đi đến kết luận, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, sinh lý học, trao đổi chất, khảo cổ học, hóa thạch, cấu trúc răng, chế độ ăn của các loài linh trưởng và di truyền học nhằm ước tính cách tổ tiên loài người đáp ứng nhu cầu glucose khi kích thước não tăng từ khoảng 300 gram ở các loài người cổ lên khoảng 1.500 gram ở người hiện đại.

Theo Giáo sư Brand-Miller, glucose là nguồn năng lượng quan trọng nhất của não bộ và trong phần lớn lịch sử tiến hóa của loài người, nguồn năng lượng này chủ yếu đến từ carbohydrate có trong các thực phẩm tự nhiên như trái cây và mật ong.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.