Xã hội hóa mạnh trong lĩnh vực y tế và giáo dục

Theo điều tra của Tổng Cục thống kê, tại thời điểm 1/7/2017, cả nước có 15,2 nghìn cơ sở khám chữa bệnh và 51,1 nghìn cơ sở giáo dục.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Ngăn chặn lạm thu dưới danh nghĩa tiền 'xã hội hóa'
Ngăn chặn lạm thu dưới danh nghĩa tiền 'xã hội hóa'

Bộ GD-ĐT vừa thông qua quy định về tài trợ tại các cơ sở giáo dục (xã hội hóa) phải được phê duyệt, công khai, không ép buộc và không được quy định, ép buộc mức đóng góp. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc kiểm soát việc lạm thu trong nhà trường vẫn chưa hết khó kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN