Thêm 9 triệu người Việt Nam không còn phải hít thở không khí ô nhiễm trong nhà

Theo Báo cáo Tình trạng không khí năm 2020, số người phải hít thở không khí ô nhiễm trong nhà do sử dụng nhiên liệu rắn để nấu ăn ở Việt Nam giảm 9 triệu người trong giai đoạn 2010-2019.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Gần 500.000 trẻ sơ sinh trên thế giới tử vong do không khí ô nhiễm
Gần 500.000 trẻ sơ sinh trên thế giới tử vong do không khí ô nhiễm

Trong năm 2019, ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 476.000 trẻ sơ sinh trên toàn thế giới, trong đó Ấn Độ và vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN