Không khí ô nhiễm bao phủ Hà Nội

Theo quan trắc về môi trường của UBND thành phố Hà Nội, những ngày gần đây, mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã gây hại cho sức khỏe, nhiều giờ trong ngày sương mù bao phủ. Các chất ô nhiễm bị lưu giữ ở tầng thấp đã khiến bầu không khí Thủ đô mù mịt và khó thở.

Các điểm quan trắc chất lượng không khí đều cho thấy kết quả ở ngưỡng kém và xấu vào thời điểm đầu giờ sáng, hiện tượng trời mù mịt như sương mù bao phủ.

Chú thích ảnh
Trời mù sương làm khuất tầm nhìn.
Chú thích ảnh
Chỉ số ô nhiễm không khí thời điểm kiểm tra ngày 27/3 là 208 AQI. Với chỉ số này, các nhà nghiên cứu cho rằng sẽ có hại cho sức khỏe con người nên khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài trời. Ảnh: moitruongthudo
Chú thích ảnh
Khắp nơi trong thành phố bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, những tòa nhà cao tầng cũng trở nên mờ ảo khi nhìn từ xa. 
Chú thích ảnh
Người dân sử dụng xe máy, ôtô đông đúc cộng thêm nhiều công trình xây dựng cũng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Trước tình trạng trên, nhiều người lựa chọn giải pháp đeo khẩu trang y tế mỗi khi phải ra đường. 
Chú thích ảnh
Bụi PM 2.5 là tác nhân ô nhiễm ảnh hưởng nhất đối với sức khỏe con người.
Chú thích ảnh
Rác thải xây dựng đổ bừa bãi trên một tuyến phố.
Chú thích ảnh
Công trình xây dựng trong quá trình thi công không che chắn gây bụi bẩn cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí.
Chú thích ảnh
Tình trạng ô nhiễm không khí nặng nhất là ở khu vực đường Minh Khai và đường Phạm Văn Đồng.

                  

Lê Phú/Báo Tin tức
Cá chết bất thường ở Thái Nguyên nghi do ô nhiễm nguồn nước
Cá chết bất thường ở Thái Nguyên nghi do ô nhiễm nguồn nước

Từ tháng 7/2018 đến nay, nhiều hộ dân sản xuất cá giống ở xã Kha Sơn và Trại cá Hòa Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phát hiện tình trạng cá chết bất thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN