Nam giới sẽ nhiều hơn nữ giới 1,5 triệu người vào năm 2034 (nhóm 15-49 tuổi)

Sự mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam đang ở mức rất cao khi tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như vậy, năm 2034 sẽ có 1,5 triệu nam giới từ 15-49 tuổi dư thừa so với nữ giới cùng nhóm tuổi và năm 2059 sẽ dư thừa 2,5 triệu người.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Cả nước sẽ 'dư thừa' khoảng 1,38 triệu nam giới vào năm 2026 
Cả nước sẽ 'dư thừa' khoảng 1,38 triệu nam giới vào năm 2026 

Ngày 13/11, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức tọa đàm chia sẻ thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh cho gần 200 phụ nữ, cộng tác viên dân số trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN