Vụ bê bối 'Rubygate' - Berlusconi và 2 thập kỷ kiện tụng

Câu hỏi được đặt ra là liệu vụ “Rubygate” sẽ là cú đòn quyết định đối với cuộc đời và sự nghiệp chính trị của Silvio Berlusconi? Cho tới thời điểm này, Berlusconi chưa bao giờ xem mình là người có tội. “Như các bạn đều biết, những cơn bão không làm tôi hoảng sợ. Trong 17 năm, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện và người ta, bằng mọi phương tiện, luôn tìm cách gạt tôi ra khỏi chính trường, ra khỏi lịch sử”, Berlusconi phát biểu như vậy đầu năm 2011.



Tội chồng tội


Trên thực tế, kể từ khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng Italia năm 1994, Berlusconi liên tục gặp rắc rối với pháp luật: Tham nhũng, trốn thuế, giả mạo giấy tờ… Ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ, ông đã bị kết án tới 3 lần, với tổng mức án là 6 năm rưỡi tù giam. Nhưng lần nào ông cũng thoát tội.
Hiện tại, Berlusconi đang đối mặt với 3 vụ kiện tụng. Vụ thứ nhất: “Đế chế” truyền thông Mediaset - do gia đình ông nắm giữ - đang bị nghi ngờ đã “thổi” giá bản quyền phát sóng các bộ phim, trước khi bán lại. Cách làm này giúp Berlusconi biển thủ 35 triệu euro và 8 triệu euro tiền trốn thuế. Trong phiên xét xử gần đây nhất, ngày 8/5 vừa qua, Berlusconi bị kết án 1 năm tù giam và 5 năm không được tham gia chính trường, liên quan đến vụ Mediaset.


Vụ thứ hai: Ngày 7/3 vừa qua, Berlusconi đã bị kết án 1 năm tù vì gian lận hồ sơ khi thâu tóm ngân hàng Unipol. Vụ việc này mới chỉ bắt đầu và người ta nghi ngờ cáo buộc sẽ bị hủy bỏ vì hết thời hạn tố tụng, nếu cứ với cái cách kháng cáo kéo dài thường thấy ở Berlusconi.


Cũng cần phải nói thêm rằng, tại Italia, khi bị cáo có tuổi trên 75 và mức án dưới 2 năm, án phạt thường không được tiến hành.


Tuy nhiên, vụ Rubygate có thể sẽ gây một rắc rối thực sự cho Berlusconi. Trong vụ này, Berlusconi bị tố cáo đã mua dâm trẻ vị thành niên và sử dụng quyền lực của mình để giải thoát cho Ruby, khi nữ vũ công người Marốc bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. Thời hạn tố tụng của vụ này sẽ kéo dài tới năm 2020. Berlusconi có thể sẽ không bao giờ phải ngồi tù, nhưng có lẽ ông sẽ không thể quay trở lại chính trường một lần nữa.

 

Ải mỹ nhân


Ở tuổi 76, vì vụ Rubygate, cựu Thủ tướng Italia đã bị Tòa án Milan kết án 7 năm tù và cấm hoạt động chính trị cả đời. Thật nhục nhã đối với người từng là nhân vật quan trọng trên chính trường Italia suốt 20 năm qua.


Những rắc rối liên quan đến phụ nữ của Berlusconi đã được biết đến từ lâu, nhưng chúng chỉ được công khai vào năm 2009. Tháng 5 năm đó, bà vợ thứ hai của Berlusconi là Veronica Lario đã đệ đơn ly hôn công khai, trong một bức thư mà bà đã tố cáo chuyện Berlusconi “thường xuyên quan hệ với các cô gái vị thành niên”. Vụ việc này chỉ chấm dứt vào tháng 12/2012, khi một tòa án Italia buộc Berlusconi phải trả 3 triệu euro/tháng cho người vợ cũ trong vụ ly hôn.


Tháng 6/2009, một gái gọi tên là Patrizia D’Addario đã kể chi tiết về “cuộc tình một đêm” với Berlusconi hồi tháng 11/2008, trong cuốn “Chiều theo ý thích của ngài, thưa Thủ tướng”.


Sẽ bước sang tuổi 77 vào tháng 9 tới, Berlusconi chưa bao giờ che giấu ham muốn phụ nữ đẹp, nhưng ông cũng luôn khẳng định không bao giờ trả tiền cho những quan hệ đó. Ông cũng bác bỏ mối quan hệ thân mật với Ruby, nhân vật trung tâm của vụ Rubygate.


Sinh ngày 29/9/1936 tại Milan, Berlusconi thừa hưởng từ cha - một nhân viên ngân hàng, một đầu óc sắc sảo trong kinh doanh. Với bề ngoài chải chuốt, Berlusconi còn làm hoạt náo viên tại các hộp đêm và làm ca sỹ trên các chuyến tàu du lịch biển. Sau khi kết thúc công việc buôn bán máy hút bụi cuối những năm 1950, Berlusconi kiếm được chiếc bằng cử nhân luật năm 1961. Ông bắt đầu vay mượn tiền từ ngân hàng của cha để thành lập một công ty bất động sản.


Sự thăng tiến của Berlusconi bắt đầu được nhận thấy rõ, với việc xây dựng khu nhà ở sang trọng Milano 2. Cho tới thời điểm này, những câu hỏi về việc ông đã huy động số vốn khổng lồ cho dự án đó ở đâu, vẫn chưa có lời giải.


Tiếp đó, gia đình Berlusconi thành lập tập đoàn truyền thông Fininvest, sở hữu 3 kênh truyền hình và nhiều đầu báo. Năm 1986, Berlusconi mua CLB bóng đá AC Milan và đây chính là một kênh khuếch trương tên tuổi rất hiệu quả, tạo bàn đạp để ông bước chân vào con đường chính trị.


Trong khoảng thời gian từ những năm 1980 đến 1990, Berlusconi được đánh giá là người có khối tài sản lớn nhất Italia. Tạp chí Forbes năm 2008 đã tiết lộ tổng tài sản của Berlusconi là 9,4 tỷ USD.


Năm 1994, Berlusconi tham gia chính trường và lập nên đảng Forza Italia chỉ trong vòng vài tuần, với phần lớn thành viên là lãnh đạo của Fininvest. Tháng 4/1994, Berlusconi được bầu là thủ tướng Italia, nhưng do bị bỏ rơi bởi Liên minh phương Bắc, chính phủ của ông phải giải tán chỉ sau đó 7 tháng. Năm 2001, ông tái chinh phục chiếc ghế quyền lực và giữ chức vụ cho tới tháng 4/2006. Nhưng do không thực hiện được những cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2001, nên Berlusconi đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2006. Mặc dù vậy, chỉ 2 năm sau, ông đã lần thứ ba ngồi vào ghế thủ tướng Italia.


Tháng 11/2011, Berlusconi buộc phải nhường lại quyền hành cho Mario Monti, khi đất nước Italia ngập trong khủng hoảng tài chính.


Trong những năm Berlusconi nắm quyền, những rắc rối cá nhân của ông luôn là chủ đề nóng được khai thác. Berlusconi cũng bị chỉ trích là đã sử dụng vị trí của mình để thông qua những đạo luật cho phép ông thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp và bảo vệ khối tài sản khổng lồ của mình.

 

Bảo An

“Ruby - Kẻ đánh cắp trái tim”
“Ruby - Kẻ đánh cắp trái tim”

Ngày 24/6/2013, Tòa án Milan đã tuyên án 7 năm tù đối với Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Italia và đồng thời cũng là chủ sở hữu CLB bóng đá AC Milan danh tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN