Triều Tiên cải tiến tàu ngầm 'Cá voi' có thể phóng nhiều tên lửa

Triều Tiên đã cải tiến tàu ngầm lớp "Cá voi" với việc mở thêm nhiều cửa thông gió ở khu vực các bệ phóng trên tàu ngầm sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo (SLBM), theo đó tàu ngầm này có khả năng phóng nhiều tên lửa cùng lúc.

Tàu ngầm "Cá voi" của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/4 dẫn nguồn truyền thông Mỹ đăng tải báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày cho hay, kết quả nghiên cứu hình dạng bên ngoài tàu ngầm lớp "Cá voi” nói trên của Triều Tiên, vốn sử dụng tiến hành phóng loại tên lửa đạn đạo “Sao Bắc cực – KN11", cho thấy đã có sự thay đổi nhiều về mặt kỹ thuật ở khu vực bệ phóng.

Báo cáo có đoạn viết: "Tàu ngầm của Triều Tiên nói trên đã được thiết kế thêm các lỗ thông gió ở khu vực các bệ phóng nhằm mục đích cải tiến để có thể phóng cùng lúc nhiều tên lửa đạn đạo".

Năm 2016, Triều Tiên đã 5 lần phóng thử tên lửa SLBM, trong đó duy nhất vụ thử hồi tháng 8/2016 được cho là thành công và tên lửa bay được hơn 500 km.


Báo cáo trên cũng đánh giá rằng vụ thử SLBM của Triều Tiên hồi tháng 8/2016 là chưa từng có tiền lệ và cho thấy Triều Tiên đã đạt được bước tiến nhanh đáng kể.

TTXVN/Tin Tức
Vụ thử thất bại của Triều Tiên liên quan đến tên lửa KN-17
Vụ thử thất bại của Triều Tiên liên quan đến tên lửa KN-17

Theo tin tức trên hãng tin ABC News (Mỹ), tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên đã phát nổ ngay sau khi phóng hôm 16/4 là loại tên lửa một tầng mới được gọi là KN-17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN