Ông Kim Jong-un muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng kích thước và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân nước này chỉ sau một tuần triển khai thử bom nhiệt hạch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại hội nghị các quan chức giáo dục quân sự cấp cao ở Bình Nhưỡng ngày 25/4/2015. Ảnh: Yonhap/TTXVN 

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng kích thước và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân nước này vào ngày 13/1, chỉ sau một tuần triển khai thử bom nhiệt hạch bị các nước láng giềng và thế giới lên án.


Vụ thử hạt nhân tuần trước là lần thử thứ 4 của Triều Tiên, được các chuyên gia Mỹ khẳng định chỉ có sức công phá bằng với quả bom thử năm 2013, chứ không lớn mạnh như những gì chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố trước đó.


Hãng tin có viết “Ông Kim ra lệnh tăng cường cả về mặt số lượng lẫn chất lượng cho lực lượng hạt nhân để có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào các đế quốc do Mỹ dẫn đầu vào bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào…, nếu như những nước đó xâm phạm chủ quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và có hành động khiêu khích, đe dọa”. Ông Kim Jong-un “đề ra những nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong tương lai để nâng cao năng lực hạt nhân” đồng thời kêu gọi tiến hành nổ thử nhiều quả bom H có sức mạnh lớn hơn.


Những câu nói này được ghi lại từ lời phát biểu của lãnh đạo Triều Tiên tại lễ trao giải cống hiến cho các nhà khoa học và những cá nhân đứng đằng sau thực hiện vụ thử hạt nhân tuần trước.


Vào tháng 4/2015, tờ Wall Street Journal đưa tin các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể đang sở hữu 20 đầu đạn hạt nhân và có khả năng sản xuất đủ uranium để tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân trong năm 2016. Hạ viện Mỹ ngày 12/1 cũng đã thông qua dự luật mang tên "Luật tăng cường các lệnh trừng phạt" nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Được biết, dự luật trên được đưa ra lần đầu tiên vào đầu năm 2015, nhưng không được bỏ phiếu thông qua cho đến khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công một quả bom H ngày 6/1.


Hồng Hạnh (theo Reuters)
Triều Tiên đe dọa sẽ hủy diệt Mỹ
Triều Tiên đe dọa sẽ hủy diệt Mỹ

Triều Tiên ngày 12/1 cho biết vụ thử hạt nhân của nước này không nhằm mục đích khiêu khích hay đe dọa, nhưng Bình Nhưỡng đã đặt ra những kế hoạch về một hệ thống các vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN