Mỹ, LHQ chỉ trích vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên

Ngày 15/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là đáng báo động và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan tham gia cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng tháng 10/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người phát ngôn LHQ Farhan Haq nêu rõ: "Chúng tôi hoàn toàn nắm được những báo cáo gần đây về các hoạt động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và điều này rất đáng báo động. LHQ một lần nữa kêu gọi Triều Tiên kiềm chế".

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhận định vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 15/4 đã kết thúc bằng một thất bại "cay đắng và thảm khốc", đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục đánh giá những gì đã xảy ra.

* Trung Quốc cảnh báo leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc ngày 15/4 đã lên tiếng cảnh báo tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc các bên liên quan ngừng ngay các hành động khiêu khích, làm phức tạp thêm tình hình. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung song dường như vụ phóng tên lửa này là không thành công.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm, nên các bên liên quan cần kiềm chế và tránh những động thái khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. “Các bên trên bán đảo Triều Tiên cần tuyệt đối tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ngừng ngay các hành động khiêu khích nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình”, ông Lục Khảng tuyên bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên nỗ lực vì mục đích chung là gìn giữ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng sớm ngày 15/4 từ bờ biển phía Đông của nước này, nhưng dường như vụ phóng đã thất bại. Thông tin này được đưa ra đúng vào dịp Bình Nhưỡng kỉ niệm ngày sinh lần thứ 104 cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Trước đó ngày 14/4, Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã triển khai một hoặc hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan ở bờ biển phía Đông, có thể chuẩn bị cho một vụ phóng vào ngày 15/4.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thất bại
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thất bại

Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng sớm ngày 15/4 từ bờ biển phía Đông của Triều Tiên, nhưng vụ phóng dường như đã thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN