Lao động trẻ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong dây chuyền sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) “cảm tử” Shahed của Nga, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin thúc đẩy mở rộng sản xuất tại một trong những nhà máy UAV lớn nhất thế giới đặt tại Cộng hòa Tatarstan.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Syria mà họ đánh giá là "ôn hòa" để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đến nay, chương trình này đã chấm dứt sau khi xuất hiện các diễn biến lạ lùng.
Giữa thời điểm Washington và Islamabad nảy sinh bất đồng, một thông tin đáng quan tâm bỗng xuất hiện đó là Trung Quốc dự định xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ Pakistan.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ra lệnh cho các nhà khoa học nước này phát triển một tên lửa đạn đạo lớn chưa từng có để sẵn sàng phóng vào tháng 9/2018, dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.
Theo hãng thiết kế tên lửa Makeyev của Nga, nước này đã bán cho Triều Tiên công nghệ vũ khí hạt nhân.
Chính phủ đảo Grenada, nơi Mỹ đưa quân đến 34 năm trước, dự kiến trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp nhận toàn bộ kế hoạch phát triển do Trung Quốc tham mưu.
Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này trong năm 2018 để làm đòn bẩy buộc Washington phải nhượng bộ, trong đó có việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Mặc dù có một khoảng cách lớn về ngân sách quốc phòng với Mỹ, song với yếu tố chủ chốt dưới đây, Nga không hề lo sợ thua kém bất kỳ ai trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.
Sự phát triển trong công nghệ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có sự góp mặt của một số nhân vật quan trọng, tới mức kể cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng phải kiêng dè.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc tin rằng Mỹ đang lợi dụng Triều Tiên làm một vỏ bọc để triển khai thêm nhiều tàu chiến tới kìm hãm tham vọng quân sự của Bắc Kinh trên Thái Bình Dương.
Theo số liệu vừa được công bố trên mạng tin Sputniknews của Nga ngày 17/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập kỷ lục trong năm 2017 khi triển khai các đội đặc nhiệm tại 149 quốc gia trong năm nay, tăng 150% so với thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush
Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm trên biển. Tàu sân bay lớp 001A này hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất và có nhiều tương đồng cũng như khác biệt với hàng không mẫu hạm đầu tiên của Bắc Kinh.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những chiến công vang dội được coi là mốc son đánh dấu những bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến, khắc ghi sự phát triển cao của nghệ thuật quân sự và đóng góp được nhiều kinh nghiệm quý vào sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Thae Jong-su tuyên bố Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt nhân và quân sự toàn cầu nhờ chủ nghĩa yêu nước và "tinh thần bất khuất" của dân tộc.
Nga sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) nếu Mỹ cũng tuân thủ hiệp ước này và sẵn sàng đối thoại về các vấn đề xung quanh hiệp ước này. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/12.
Trung Quốc chuẩn bị chi 22 tỷ NDT (tương đương 3,3 tỷ USD) để hoàn thiện một dạng công nghệ, hầu như đã bị loại bỏ từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, từ đó có thể sản xuất một dạng năng lượng hạt nhân an toàn hơn song đạt hiệu năng cao hơn.
Trung Quốc đang phát triển loại vệ tinh do thám mới sử dụng công nghệ hình ảnh bóng ma được các nhà khoa học nước này đánh giá có thể thay đổi trò “mèo vờn chuột” trong quân sự. Công nghệ này được cho có thể phát hiện cả chiến đấu cơ tàng hình B-2 của Mỹ.
Ngày 29/11, Triều Tiên đã tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng và tấn công lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định tên lửa mới của Triều Tiên vẫn thiếu công nghệ cần thiết để quay trở lại khí quyển.
Rạng sáng ngày 29/11 Triều Tiên lại phóng thử một quả tên lửa đạn đạo sau 2 tháng hoàn toàn "im hơi lặng tiếng". Quân đội Mỹ đánh giá đây là lần phóng thử tên lửa có tầm bắn xa nhất, cao nhất và có khả năng tấn công tới “bất kỳ nơi nào trên thế giới”.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 22/11 công bố số liệu cho thấy chi phí quân sự của Mỹ trong năm 2016 đứng hàng đầu thế giới, trong khi chi phí quân sự trên toàn cầu cả năm ngoái là 1.690 tỷ USD.
Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cung cấp bằng chứng Triều Tiên đang chế tạo một tàu ngầm tên lửa đạn đạo, góp phần tham vọng phát triển năng lực tấn công hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.