Video UAV của quân đội Nga tấn công phá hủy xe tăng Leopard tại Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, một thiết bay không người lái (UAV) đã tấn công thành công xe tăng Leopard do Đức sản xuất tại vùng Sumy của Ukraine.

Ngày 2/7, theo giờ địa phương, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin quân đội nước này đã tiêu diệt một chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất tại vùng Sumy của Ukraine. RIA Novosti cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh chiếc xe tăng bị UAV cảm tử tấn công (xem video dưới đây).

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chiếc xe tăng bị phát hiện gần làng Pisarevka, thuộc vùng Đông Bắc Ukraine, trong một chuyến bay trinh sát của quân đội nước này và người điều khiển UAV sau đó đã quyết định tấn công vào một “điểm yếu” nằm dưới tháp pháo của xe tăng.

Một đoạn video ngắn từ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã được RIA Novosti đăng tải cho thấy chiếc UAV ở độ cao thấp trên một con đường đất băng qua làng, trước khi phát hiện chiếc Leopard 2A6 đang di chuyển vào đường và nhanh chóng lao thẳng vào mục tiêu.

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 2/7, quân đội nước này đã tiến vào vùng Sumy vào đầu năm nay, sau khi chấm dứt một cuộc đột kích ngắn ngủi của Ukraine vào vùng Kursk (thuộc Liên bang Nga), diễn ra từ tháng 8 năm ngoái.

Moskva (Moscow) đang tìm cách thiết lập một “vùng đệm” trong khu vực để bảo vệ biên giới quốc gia khỏi các cuộc tấn công. Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, vùng đệm này hiện đã sâu từ 10 đến 12 km.

Hôm 1/7, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo đã thu hồi thành công một chiếc xe tăng Leopard 2A6 khác do Đức sản xuất từ chiến trường. Chiếc xe tăng này từng bị một UAV FPV tấn công vào mùa đông vừa qua, làm hỏng hệ thống truyền động bánh xích.

Chiếc Leopard 2A6 bị tổ lái bỏ lại tại vùng Kursk và vẫn nằm ở đó sau khi khu vực này được giải phóng. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chiếc xe tăng Leopard 2A6 “gần như còn đầy đạn dược” và “không bị hư hại nghiêm trọng”.

Vào tháng 5 vừa qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Liên bang Nga tuyên bố rằng xe tăng Leopard 2A6 của Đức không phù hợp với chiến tranh hiện đại.

Khi đó, tập đoàn công nghệ Rostec cho biết: “Chiếc xe tăng này có thể thiếu khả năng sống sót… khi phải đối mặt với các cuộc tấn công từ nhiều hướng bằng UAV và tên lửa vác vai hiện đại”.

Còn vào tháng 4/2025, truyền thông Đức dẫn lời một vị phó tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Đức ở Kiev cho biết, quân đội Ukraine đã phàn nàn rằng những chiếc xe tăng Leopard 2A6 có chi phí bảo trì quá cao và gần như không thể sửa chữa trên chiến trường.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.