Trong một hành động tấn công mới nhất, phía Ukraine đã phá hủy một tổ hợp radar quan trọng ở Bán đảo Crimea, góp phần làm suy yếu năng lực tấn công đường không của Liên bang Nga.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía vùng biển phía Đông nước này. Vụ việc xảy ra sau khi một nhóm khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã bay về phía Nam Đường giới hạn hoạt động do thám do Hàn Quốc thiết lập.
Ngày 10/10, Mexico thông báo đã thực hiện vụ kiện thứ 2 nhằm vào một số nhà phân phối súng của Mỹ sau khi vụ kiện đầu tiên bị tòa án ở bang Massachusetts (Mỹ) bác bỏ hồi tháng trước.
Ngày 10/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận vật thể bay mà nước này đã phóng ngày 4/10 bay qua Nhật Bản là "tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất thế hệ mới".
Từ ngày 1 - 6/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu IV đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt thuộc thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”.
Ngày 5/10, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, sau khi đơn kiện bị một thẩm phán liên bang Mỹ bác bỏ.
Ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cam kết nỗ lực tạo ra những điều kiện để hướng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng sáng cùng ngày đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển phía Đông nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán F. Dennis Saylor của Tòa án sơ thẩm liên bang ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ) bác bỏ vụ kiện của Chính phủ Mexico chống lại một số công ty Mỹ sản xuất, phân phối và bán vũ khí, bởi các hành động vô trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán vũ khí trái phép sang lãnh thổ Mexico.
Tính đến đầu tháng 6, Ba Lan đã trở thành quốc gia cung cấp vũ khí nhiều thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ. Ngày 29/9, Đại sứ quán Mỹ tại Ba Lan thông báo nước này sẽ nhận được hơn 288 triệu USD tiền viện trợ quân sự.
Ngày 29/9, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ kinh tế và quân sự mới trị giá 12 tỷ USD cho Ukraine.
Ấn Độ đã sẵn sàng cho ra mắt xe tăng mới hạng nhẹ được tối ưu hóa cho chiến tranh vùng núi ở biên giới Himalaya đang tranh chấp với Trung Quốc.
NASAMS được trang bị 3 bệ phóng đa nhiệm vụ, mỗi bệ mang tới sáu tên lửa. Nó có thể được chở trên xe tải hoặc xe bánh xích. Hệ thống có khả năng phòng thủ 360 độ, hoạt động trong cả ngày lẫn đêm, dưới mọi điều kiện thời tiết.
Quân đội Pakistan ngày 26/9 thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực Tây Nam đất nước.
Ngày 23/9, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan (25/9/1952 - 25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” tại thành phố Đà Nẵng.
Trong 2 ngày 21 và 22/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 17.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/9 khai mạc liên hoan quân sự toàn quốc kéo dài một tháng, trong đó có các buổi trình diễn của các lực lượng vũ trang, đội danh dự và đoàn quân nhạc. Sự kiện diễn ra trước thềm Ngày Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc 1/10 tới.
Theo hãng tin Sputnik, một nguồn tin cho biết một căn cứ quân sự lớn của Mỹ đặt gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Bắc Syria đã bị tấn công bằng tên lửa vào tối 18/9 theo giờ địa phương.
Tên lửa đạn đạo dẫn đường bằng vệ tinh mới của Iran có thể so sánh với HIMARS mà Mỹ cấp cho Ukraine, thể hiện xu hướng của các chiến thuật chiến tranh bắn di động nhiều hơn.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tiến sĩ Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng chủ trì đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022.
Mỹ và các đồng minh đã kiểm soát các công nghệ quan trong đối với Moskva trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine.