Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại Liên bang Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã phát tín hiệu ủng hộ các cuộc biểu tình tại Cộng hòa Hồi giáo Iran và đe dọa tiến hành các đòn tấn công mới.
Pháp coi viện trợ Ukraine là đòn bẩy thúc đẩy “tự chủ chiến lược” châu Âu, nhưng nhiều nước EU cảnh báo chính sách này có thể làm chậm viện trợ và gây bất lợi trực tiếp trên chiến trường.
Theo báo cáo của Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine (HRMMU), năm 2025 là năm đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.
Tàu chở dầu Marinera treo cờ Liên bang Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi vùng Đông Bắc Scotland.
Litva (Lithuania) sẵn sàng điều lực lượng mặt đất, phòng không và hải quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình (GGHB) tương lai ở Ukraine.
Sau khi xem xét các cuộc tấn công gần đây của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã lên án việc triển khai các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào các mục tiêu dân sự.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed mới của Liên bang Nga có thể tấn công đồng thời mục tiêu trên không và mặt đất.
Một chỉ huy Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn hạ một máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang được Ukraine vận hành.
Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch cho một cuộc xâm lược tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland - một động thái có thể dẫn tới sự tan rã hoàn toàn của NATO.
Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo nước này sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại tỉnh Belgorod ở miền Tây Liên bang Nga giữa trời đêm giá lạnh.
Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky, UAV Ukraine lần đầu tiên tiêu diệt hoặc gây thương vong nghiêm trọng cho số binh sĩ Liên bang Nga trong một tháng nhiều hơn số quân mà Moskva có thể tuyển mộ trong cùng khoảng thời gian.
Dù đạt tiến bộ vượt bậc về sản xuất vũ khí, nhưng trong năm 2026, Ukraine vẫn sẽ đứng trước lựa chọn khó khăn khi thiếu nguồn tài chính để biến tiềm lực nội tại thành lợi thế chiến trường.
Chính quyền miền Nam Ukraine đang khẩn trương hành động để ngăn chặn một “thảm họa môi trường” tiềm tàng sau khi UAV của Liên bang Nga đánh trúng một nhà máy công nghiệp thuộc sở hữu của Mỹ, làm rò rỉ ít nhất 300 tấn dầu hướng dương.
Quân đội Ukraine ngày 4/1 bác bỏ thông tin từ phía Nga cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát thị trấn Rodynske, thuộc tỉnh Donetsk. Theo Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, binh sĩ nước này vẫn đang giữ các vị trí phòng thủ bên trong Rodynske và khu vực lân cận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiện không cân nhắc việc thay thế Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong bối cảnh diễn ra một đợt cải tổ chính phủ trên diện rộng và cuộc xung đột với Liên bang Nga vẫn tiếp diễn.
Quân đội Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn và sáu đợt tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), hạ tầng năng lượng và những mục tiêu quân sự khác bên trong Ukraine.
Theo Đài CNN, đánh giá này đã được Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe trực tiếp báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo các điều tra viên, 14 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Fitburg đến từ Liên bang Nga, Gruzia, Kazakhstan và Azerbaijan, và tất cả đều đã bị cảnh sát Phần Lan tạm giữ.
Trong năm 2025, Israel đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu ở ít nhất sáu quốc gia, gồm Palestine, Iran, Liban, Qatar, Syria và Yemen.