Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Viêng Chăn

Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại “Hà Nội - Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển” sẽ khai mạc sáng 10/8/2022, tại Khách sạn Melia (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 4/4/2022, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Phạm Kiên/Đỗ Bá Thành/ PV TTXVN tại Lào

Hội nghị do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Hội nghị là hoạt động nhằm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022; giúp tăng cường, giao lưu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ keo sơn, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai quốc gia, hai dân tộc.

Qua Hội nghị, sẽ cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, tiềm năng và cơ hội đầu tư và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong các năm tiếp theo của hai địa phương.

Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ngành của thành phố, đại diện các doanh nghiệp Thủ đô. Về phía Lào, có đại diện đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, đoàn chuyên môn và các doanh nghiệp Lào.

Thông tin thêm về Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Ánh Dương cho biết: “Tại hội nghị, thành phố Hà Nội và thành phố Viêng Chăn sẽ giới thiệu cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của hai địa phương. Đồng thời, 60 doanh nghiệp Hà Nội hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đầu tư bất động sản, xây dựng và doanh nghiệp du lịch… sẽ giới thiệu sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của Hà Nội, qua đó kêu gọi hợp tác cùng phát triển với doanh nghiệp Lào. Bên cạnh đó, 40 doanh nghiệp Lào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phụ tùng ô tô, thủ công mỹ nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may sẽ trưng bày sản phẩm, tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có Không gian triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hà Nội – Viêng Chăn (diễn ra từ 10-12/8/2022, tại Khách sạn Melia), với sự góp mặt của 40 đơn vị.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (4/2022) Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo 2 thành phố đã cùng nhau ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, nêu rõ nội dung chi tiết của từng lĩnh vực hợp tác được xây dựng dựa trên nhu cầu và khả năng của hai Thủ đô, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong thời gian tới.

PV
80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP
80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP

Tối 5/8, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA) đã khai mạc "Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2022".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN