Tạo sức bật mới cho quận Long Biên

Ngày 9/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với quận Long Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo HĐND, UBND thành phố. 

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Báo cáo với Thường trực Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam cho biết, sau 19 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần chủ động, đổi mới, phát huy dân chủ, Đảng bộ quận đã thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của thành phố; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương; đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quận Long Biên từng bước hướng tới đô thị, văn minh, hiện đại. 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ quận không ngừng lớn mạnh, số lượng đảng viên tăng trên 2,15 lần so với thời điểm thành lập quận. Các cấp ủy từ quận tới cơ sở luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. 

Hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở được sắp xếp đồng bộ, cơ bản tinh gọn; đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm, luôn trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm, đẩy mạnh. Hằng năm, Đảng bộ quận luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, đạt được kết quả rõ nét như duy trì tốc tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ở mức cao (từ 15-21%/năm) đảm bảo ổn định, bền vững; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 86,9 triệu/người/năm, dự kiến năm 2025 sẽ là 107 triệu/người/năm. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch đúng định hướng.

Để tạo nguồn lực cho phát triển, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đề xuất thành phố tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận như dự án Công viên công nghệ thông tin Hà Nội, Trung tâm Logistics Hateco - Cảng cạn ICD Long Biên... Quận đề nghị thành phố giao quận làm chủ đầu tư một số dự án như dự án Xây dựng đường 5 kéo dài và các ô quy hoạch hai bên đường, dự án xây dựng tuyến mương và trạm bơm Gia Thượng, đầu tư đoạn còn lại của tuyến phố Hội Xá, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Cổ Linh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi làm rõ thêm nhiều vấn đề quận Long Biên quan tâm, cũng như tháo gỡ những khó khăn của quận. Thường trực Thành ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đạt được sau 20 năm thành lập; cho rằng sự phát triển của quận hiện nay đang đi đúng hướng, là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn xây dựng và phát triển các huyện lên quận.

Gợi mở thêm một số định hướng phát triển quận trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, Long Biên có nhiều lợi thế về hạ tầng và kết nối giao thông, quận có quy mô dân số tương đối lớn, dư địa phát triển của quận vẫn còn. Do vậy, từ những kết quả sau 20 năm thành lập, lãnh đạo quận cần mạnh dạn, dám nghĩ những vấn đề lớn  hơn, thay đổi về chất trong quá trình phát triển; xây dựng quận vừa văn minh hiện đại, vừa giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, để Long Biên là đô thị đáng sống với chỉ số hạnh phúc cao.

Chú thích ảnh
Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe lãnh đạo quận Long Biên giới thiệu về quy hoạch. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Long Biên là quận có nhiều cách làm năng động, chủ động, sáng tạo, được thành phố nhân rộng. Thời gian tới, quận cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình 03 của Thành ủy.  Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành cần tích cực hỗ trợ quận trong việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Quận cần quan tâm hơn công tác môi trường, nhất là xử lý nước thải. 

Đồng quan điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao quận Long Biên luôn chủ động, tích cực, đăng ký làm điểm đối với các công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Long Biên kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm và triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tôn giáo.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, từ những kết quả sau 20 năm thành lập, Long Biên cần phân tích, đánh giá sâu hơn về bài học kinh nghiệm, về nguyên nhân đạt được những kết quả trên. Về các kiến nghị của quận, Chủ tịch UBND thành phố giao sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Thường trực Quận ủy Long Biên bám sát từng việc, tập trung tham mưu giải quyết từng việc, từng kiến nghị với những mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Đặc biệt, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận luôn đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng phát triển mãnh liệt. Bên cạnh những kết quả đạt được, quận Long Biên còn một số hạn chế tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đó là, quận cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận trong Đảng, trong dân làm cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức Đảng; thống nhất ý chí, quyết tâm hành động; phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm xây dựng quận văn minh, thanh lịch, hiện đại và đáng sống.

Nhấn mạnh ngày 6/11/2023, quận Long Biên sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Bí thư Thành ủy đề nghị quận tổ chức các hoạt động kỷ niệm thực chất, tiết kiệm, hiệu quả; đặc biệt tạo được phong trào trong nhân dân để người dân vừa tham gia, vừa thụ hưởng. Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ chọn Long Biên là một trong những nơi ưu tiên làm điểm những vấn đề mới của thành phố trên các lĩnh vực qua đó tạo sức bật mới cho quận.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)
Hà Nội: Quận Long Biên lý giải về việc đào rãnh nước tại bãi bồi sông Hồng
Hà Nội: Quận Long Biên lý giải về việc đào rãnh nước tại bãi bồi sông Hồng

Gần đây, dư luận và báo chí phản ánh việc tại khu đất rộng hàng trăm nghìn mét vuông thuộc bãi bồi sông Hồng giáp chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) có dấu hiệu bị đào bới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN