Sức sống từ những nghị quyết hợp 'lòng dân'

Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào sáng 16/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ 5 vấn đề của Thủ đô vẫn còn tồn tại, hạn chế gồm: Trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, ùn tắc giao thông và an toàn thực phẩm. Ngày 25/11/2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đề án tổng thể khắc phục 5 “điểm nghẽn” này của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách chọn khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi chiều 28 Tết. Ảnh minh họa: Khánh Hoà/TTXVN

Với phương châm đưa nghị quyết của Đảng về với người dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhiều cấp chính quyền đã quyết liệt triển khai xử lý 5 “điểm nghẽn” này, trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động đảm bảo trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường… giúp người dân được trực tiếp hưởng lợi từ tính ưu việt của bộ máy chính quyền “Vì nhân dân phục vụ”.

Khi người dân đồng lòng thực hiện nghị quyết

Tại khu vực góc ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế, giáp với khu vực cà phê đường tàu (thuộc phường Hoàn Kiếm) có tình trạng khách vãng lai, lái xe grap, người buôn bán dạo… đi qua và vứt rác, phế thải vật liệu xây dựng, phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh công cộng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Tình trạng này tồn tại kéo dài nhiều năm liền mà không có cách nào giải quyết triệt để. Trước tình hình này, Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã họp bàn và thống nhất chủ trương vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp, chung tay giữ gìn vệ sinh chung.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2) cho biết, ông đã cùng các đảng viên trong chi bộ vận động các nhà hảo tâm đóng góp, mua vật liệu xây dựng, nhờ công nhân trong khu vực đổ bê tông sạch sẽ quanh khu vực gốc cây, dựng rào chắn… để ngăn chặn người dân và khách qua đường vứt rác thải, phóng uế bừa bãi. Ông Ngọc cũng vận động người dân quanh đó cho lắp camera để cùng nhân dân trong tổ theo dõi, giám sát, phát hiện những người cố tình vi phạm, từ đó nhắc nhở hoặc xử phạt nếu mắc lỗi nhiều lần. Dần dần, khu vực này trở nên sạch sẽ, quang đãng, không còn tình trạng vứt rác, phế thải bừa bãi, người dân trong tổ đồng thuận và tin tưởng vào sự chỉ đạo của chi bộ.

Từ kinh nghiệm giải quyết điểm “đen” về ô nhiễm môi trường này, Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2 đã nhân rộng mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường ra toàn địa bàn của Tổ. Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trong Tổ đã thực hiện nghiêm túc việc bỏ rác đúng giờ, không còn tình trạng xả rác bừa bãi. Chi bộ cũng đã phân công các Chi ủy viên phụ trách sát sao từng khu vực, các Đảng viên ở các khu vực có ý thức gương mẫu chấp hành… Đặc biệt, các gia đình mặt phố không lấn chiếm vỉa hè, để xe đúng quy định và giữ gìn vệ sinh chung.

“Chi bộ chúng tôi xác định đây là việc làm lâu dài, không thể chỉ giải quyết trong một sớm một chiều. Đầu tiên, chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt và hiểu rõ lợi ích về cảnh quan đô thị sạch sẽ, khang trang, đạt được tiêu chí của Hà Nội là Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Chúng tôi cũng tiến hành tuyên truyền qua các nhóm Zalo của tổ dân phố các chi hội, đoàn thể và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Trong năm qua, Chi bộ do ông Ngọc làm bí thư còn vận động nhân dân xã hội hóa lắp được 5 camera tại các điểm ngõ, vừa giúp giám sát an ninh trật tự, vừa giám sát vệ sinh môi trường. Cán bộ Tổ dân phố có thể giám sát qua camera, nếu có người vứt rác sẽ kịp thời nhắc nhở, đưa ý thức của người dân vào nề nếp.

Đại tá Trịnh Thanh Phi (cựu chiến binh 79 tuổi, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Cửa Đông 2, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng chủ trương này tuy nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn. Người dân đã thấy được lợi ích thiết thực của mình và cộng đồng ở đó nên đồng lòng thực hiện. “Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết này bước đầu thành công là do cấp ủy đảng đã lắng nghe, đồng hành cùng nhân dân trong việc triển khai thực hiện và giám sát kết quả thực hiện. Nhân dân khi thấy chủ trương của Đảng nhằm mục đích phục vụ nhân dân, khi giám sát thấy việc thực hiện chủ trương là nghiêm túc và có hiệu quả… nhân dân sẽ đồng lòng thực hiện và ủng hộ nhất quán chủ trương, chính sách đó của Đảng”, Đại tá Trịnh Thanh Phi nhấn mạnh.

Lần đầu thí điểm khởi kiện tố tụng công ích

Mới đây, đầu năm 2026, liên ngành các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thuế thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (gọi tắt là khởi kiện tố tụng công ích).

Mở đầu cho chương trình thí điểm khởi kiện tố tụng công ích, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đã chủ động, tiên phong vào cuộc bảo vệ lợi ích công, chặn ô nhiễm môi trường, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét cho môi trường sống của người dân trên địa bàn, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” về ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Qua công tác tiếp nhận thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đã kịp thời phát hiện vấn đề bức xúc kéo dài tại xã Bình Minh, liên quan đến bãi rác dân sinh thuộc thôn Thanh Thần.

Theo phản ánh của người dân, bãi rác này thường xuyên bị đổ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp với khối lượng lớn, tập kết không đúng quy định. Đáng lo ngại hơn, tình trạng đốt rác, đốt chất thải công nghiệp diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của các hộ dân xung quanh. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, song việc xử lý chưa dứt điểm.

Xác định đây là hoạt động xâm hại lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực địa, thu thập thông tin, đánh giá mức độ vi phạm và hậu quả đối với môi trường, đời sống người dân. Xác minh thấy bãi rác dân sinh này đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích công, ngày 9/1/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đã ban hành kiến nghị gửi Chủ tịch UBND xã Bình Minh về việc bảo vệ lợi ích công liên quan đến bãi rác dân sinh này.

Kiến nghị của Viện Kiểm sát đã phân tích cụ thể thực trạng vi phạm, đồng thời đề xuất biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong đó, yêu cầu UBND xã Bình Minh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện việc rào chắn, quây tôn khu vực tập kết rác; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thường xuyên; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi, đúng giờ; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; đồng thời rà soát các điểm tập kết rác trái quy định khác trên địa bàn để kịp thời khắc phục. Đáng chú ý, kiến nghị của Viện Kiểm sát không chỉ dừng lại ở việc “chỉ ra vi phạm”, mà còn thể hiện rõ vai trò đồng hành, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tìm ra giải pháp phù hợp, khả thi, hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.

UBND xã Bình Minh cũng đã có văn bản tiếp thu toàn bộ nội dung kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, đồng thời khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Toàn bộ số rác tồn đọng tại bãi rác thôn Thanh Thần đã được yêu cầu thu dọn; khu vực tập kết rác được rào chắn bằng hàng rào tôn, có cửa ra vào để kiểm soát; camera giám sát được lắp đặt nhằm theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đổ rác, đốt rác trái quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Bình Minh cũng tổ chức lại công tác thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp; ký hợp đồng với các đơn vị chuyên trách để bảo đảm rác được vận chuyển, xử lý đúng quy trình. Ngoài ra, địa phương còn phát động các phong trào vệ sinh môi trường, huy động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Khi nghị quyết của Đảng phù hợp với “lòng dân”, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân, của cộng đồng… sẽ có sức sống mãnh liệt, huy động được mọi nguồn lực trong dân, phát huy được hiệu quả hoạt động của các cơ quan, chính quyền địa phương, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn người dân, cho đất nước.

Kim Anh (TTXVN)
Nghị quyết 79: Phân cấp quyền lực, mở rộng hợp tác công - tư
Nghị quyết 79: Phân cấp quyền lực, mở rộng hợp tác công - tư

Nghị quyết số 79-NQ/TW xác định kinh tế Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN