Phát huy vai trò của Trưởng ban Công tác Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ngày 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội thi.

Qua tổ chức ở 3 cấp là xã, huyện, cụm thi đua, Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 đã chọn được 10 thí sinh xuất sắc tham dự Chung khảo; trong đó, thí sinh cao tuổi nhất là ông Nguyễn Tiến Vinh (75 tuổi, huyện Thường Tín), thí sinh trẻ nhất là Hoàng Thị Dịu Minh (39 tuổi, huyện Phú Xuyên).

Bày tỏ xúc động khi tham dự hội thi, thí sinh Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) cho biết, thông qua cuộc thi, những người làm công tác Mặt trận có thêm cơ hội để học tập, tìm hiểu và hiểu rõ hơn nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp, chế độ chính sách, từ đó có thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác Mặt trận. Hội thi cũng tạo ra một sân chơi bổ ích, hiệu quả và cần thiết. Qua đây, cán bộ Mặt trận thêm hiểu biết và nắm chắc thêm về các luật, nghị định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân để sống, làm việc theo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cầu nối, con đường ngắn nhất nhưng hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội thi cũng là dịp để cán bộ Mặt trận các cấp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa và chứng nhận các thí sinh đạt giải cao tại hội thi.

Thông qua Hội thi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đánh giá đúng tình hình, chất lượng công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ một cách khách quan; kịp thời đề ra giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, là tiền đề chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, 10 thí sinh tiêu biểu dự Chung khảo Hội thi đại diện cho hơn 4.843 Trưởng ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thành phố đã phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, ý chí, quyết tâm học hỏi và nghiệp vụ vững vàng về công tác Mặt trận, khắc họa rõ nét hình ảnh người Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải xuất sắc, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và nhiều giải phụ khác cho các thí sinh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng  (TTXVN)
Đưa công tác mặt trận về với khu dân cư, hướng đến từng gia đình
Đưa công tác mặt trận về với khu dân cư, hướng đến từng gia đình

Ngày 16/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn, khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN