Theo báo cáo của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, khu vực bãi giữa sông Hồng trải dài qua nhiều địa bàn giáp ranh, thuộc địa giới quản lý của nhiều phường bao gồm: Tứ Liên, Yên Phụ (Tây Hồ); Phúc Xá (Ba Đình); Phúc Tân, Chương Dương (Hoàn Kiếm); Ngọc Thụy (Long Biên)... Việc phân định ranh giới trên thực địa gặp nhiều khó khăn, từ đó khiến công tác quản lý chưa được các địa phương quan tâm dẫn đến tình trạng vi phạm hành lang đê điều, đất đai, trật tự xây dựng ngày càng phức tạp.
Video hiện trạng bãi giữa sông Hồng ngay sau khi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vừa được TP Hà Nội phê duyệt:
Đáng chú ý, tại khu vực bãi giữa thuộc địa phận phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) đã hình thành điểm tập kết vật liệu xây dựng và rác thải sinh hoạt. Điểm tập kết rác này kéo dài hơn 300m, nằm dọc tuyến đường dân sinh. Do không có đơn vị nào quản lý nên rác thải tại đây đang ngày một chất cao.
Ngay dưới chân cầu Long Biên, hàng chục năm nay hình thành nên một khu dân cư đông đúc, là nơi cư ngụ của 30 hộ dân, thường gọi là xóm Phao bởi các căn lều được dựng cạnh mép sông bám vào bờ dập dềnh theo con nước. Xóm được mệnh danh là xóm “4 không”: Không có điện chiếu sáng, không có nước sạch, không nhà kiên cố và không hộ khẩu.
Một số hình ảnh ghi nhận tại bãi giữa sông Hồng:
Bãi giữa sông Hồng trải dài qua địa bàn của quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên
Rác thải tràn ngập dọc tuyến đường dân sinh thuộc địa bàn phường Phúc Tân.
Đường đi lầy lội mỗi khi trời mưa.
Hiện chưa có đơn vị nào đứng ra xử lý rác thải tại khu vực này.
Tuyến đường dân sinh hơn 300m được bao quanh bởi rác thải.
Phần lớn các tuyến đường đi lại nơi bãi giữa đều tự phát.
Bờ sông của bãi giữa cũng chung tình cảnh khi rác thải dập dềnh nổi theo con nước.