Nhân lên những mái ấm 'Gia đình công nhân viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình".

Thấm nhuần tư tưởng của Người, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác gia đình, những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác vận động công nhân viên chức, lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, giúp họ yên tâm làm việc, cống hiến cho xã hội. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các Gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Để gia đình thực sự là tổ ấm

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, thông qua các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Người tốt - Việc tốt", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... có hàng chục nghìn lượt chị đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động giỏi, Công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo, 318.434 phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Ngoài trách nhiệm với công việc, các chị hoàn thành tốt chức năng của người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị em khéo léo tổ chức cuộc sống, chăm sóc chu đáo cha mẹ già, giành thời gian nuôi dạy con ngoan, khỏe, học giỏi; động viên chồng cùng chia sẻ, gánh vác việc nhà, là cơ sở để gắn bó tình cảm, trách nhiệm, yêu thương quý trọng nhau, xây dựng hạnh phúc bền vững. 

Để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, vai trò của người cha rất quan trọng. Nhiều nam công nhân viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc công việc của cơ quan và thực sự là "trụ cột" trong mái ấm gia đình.

Đáng chú ý, với 100 "Gia đình công nhân viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu" năm 2023 được Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương sáng 17/8, dù quy mô gia đình truyền thống 3, 4 thế hệ hay gia đình hạt nhân đều có điểm chung là biết giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, yêu thương và tôn trọng nhau, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên. Đặc biệt, các gia đình này đều có con ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, học tập tốt, hứa hẹn đóng góp nhiều cho tương lai của đất nước. 

Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Long Biên. Chị Thủy được đánh giá là nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có sáng kiến kinh nghiệm cấp quận và đạt nhiều danh hiệu tại các cuộc thi do ngành tổ chức, tham gia tích cực hoạt động cộng đồng, từ thiện.

Chồng chị là anh Nguyễn Phi Hiệp, thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ công việc gia đình với vợ. Ngoài thời gian đi làm, anh chị luôn chăm lo gia đình hai bên chu đáo, chăm sóc các con toàn diện, chăm ngoan, học giỏi. Gia đình chị nhiều năm liền đạt Gia đình văn hóa. Con trai lớn Nguyễn Bảo Phúc, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học Cơ sở Thanh Am, nhiều năm liền đoạt giải Bạc và Vàng cuộc thi Olympic Toán ASMO, Huy chương Vàng cuộc thi Toán Singapore và liên tục đoạt danh hiệu học sinh giỏi. Con gái là cháu Nguyễn Bảo Bảo, học sinh Trường Tiểu học Long Biên, từ lớp 1 đến lớp 3 liên tục đoạt học sinh giỏi, đoạt Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Toán SASMO năm học 2021-2022, 2022-2023, Huy chương Vàng cuộc thi Toán Singapore và châu Á SASMO, giải Nhì vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước" cấp quốc gia và giải Nhì cuộc thi "Trạng nguyên Tiếng Việt" cấp thành phố năm học 2022-2023. 

Hay gia đình anh Ngô Phương Đông - Bí thư Chi Bộ, Trưởng khoa Khoa Kèn - Gõ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, anh Đông nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Mẹ anh là Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Vinh Ngọc, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Vợ anh là chị Trần Thị Vân Cơ, giảng viên dạy đàn Piano. Trong gia đình, chị Vân luôn là con dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ chu toàn, biết vun vén, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Con gái của anh chị là cháu Ngô Phương Vi, học viên Cao học đàn Piano tại Viên - Áo, cháu thường xuyên được giao nhiệm vụ biểu diễn độc tấu đàn Piano phục vụ công tác chuyên môn, chính trị tại Hà Nội và Viên - Áo. Con trai của anh là Ngô Hoàng Bách, học sinh hệ tài năng trung cấp 4/7 chuyên ngành Gõ giao hưởng cũng thường xuyên tham gia Dàn nhạc Học viện Âm nhạc, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Hai con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Gia đình anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa…

Khích lệ tinh thần học tập của con công nhân viên chức, lao động

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao học bổng cho 100 con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2022-2023. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN

Hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em nhân Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Tháng hành động Vì trẻ em, tặng quà con công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi. Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt và rèn luyện tốt của con công nhân viên chức, lao động.

Năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục trao 100 suất học bổng cho con công nhân viên chức, lao động vượt khó học giỏi với số tiền 4 triệu đồng/cháu cùng quà tặng bằng hiện vật, tăng gấp 4 lần so với các năm trước.

Cũng trong năm học 2022-2023, gần 41.000 con công nhân viên chức, lao động đạt thành tích cao được khen thưởng, số tiền 13,16 tỷ đồng; 966 cháu đoạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa cấp thành phố được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khen thưởng hơn 801 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố tuyên dương 30 cháu đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2022-2023. 

Có thể kể đến những tấm gương vượt khó học giỏi của các cháu: Nguyễn Ngọc Châm, con chị Tạ Thị Tỵ, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu ALD. Bà và bố bị bệnh về thần kinh, không có khả năng lao động. Mẹ cháu là "trụ cột" kinh tế và tinh thần, chị gái cháu mới bị tai nạn giao thông phải điều trị với chi phí tốn kém. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cháu Châm luôn cố gắng học tập, 8 năm liền đạt học sinh giỏi và nhiều giải cao cấp huyện. Năm học 2022-2023, cháu đoạt giải Nhì môn Sinh học cấp huyện và lọt vào Đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Cháu Nguyễn Nhật Linh, con chị Hoàng Thị May, Công ty Cổ phần may Sơn Hà. Bố mất sớm, ba mẹ con phải đi ở nhờ và trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ đồng lương công nhân của mẹ. Hàng ngày, bên cạnh việc tự học, Nhật Linh phụ giúp mẹ các công việc gia đình và bảo ban em học hành. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhật Linh luôn nỗ lực phấn đấu, là học sinh chuyên Sinh của Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.

Vượt qua khó khăn, chung tay dựng xây hạnh phúc, ngày nối ngày, tình yêu thương, chia sẻ đang là sợi dây bền chặt để nuôi dưỡng hạnh phúc mỗi gia đình công nhân viên chức, lao động Thủ đô. Qua đó, góp phần tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cao quý của dân tộc.

Linh Khánh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 458 học sinh và giáo viên giỏi tiêu biểu cấp thành phố
TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 458 học sinh và giáo viên giỏi tiêu biểu cấp thành phố

Ngày 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng cho 458 học sinh và giáo viên giỏi tiêu biểu cấp thành phố năm học 2022 -2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN