Người dân Hà Nội phấn khởi khi vườn hoa, công viên mở cửa trở lại

Mặc dù trong cả ngày 14/10, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ và lạnh nhưng tại nhiều địa điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố như: Công viên Lê Nin, Vườn Bách Thảo, Công viên Thống Nhất... luôn có người vui chơi, tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe.

Chú thích ảnh
Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng người dân vẫn cần thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong khoảng hơn 2 tháng qua, để phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã dừng các hoạt động thể thao, tập trung đông người ngoài trời. Theo đó, nhiều xã, phường, quận, huyện đã thực hiện chăng dây, lắp biển cảnh báo cấm vui chơi, tụ tập tại các vườn hoa, công viên.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng khả quan, ngày 13/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có Công điện số 21, cho phép mở cửa trở lại các vườn hoa, công viên đón người dân đến vui chơi, thể thao từ 6 giờ ngày 14/10 nhưng không được tụ tập quá 10 người, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch.

Trước thông tin này, nhiều người dân thành phố đã rất vui mừng nên mặc dù cả ngày thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ và lạnh nhưng tại nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố luôn có người vui chơi, tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe.

Do thời tiết không thuận lợi có mưa liên tục nên nhiều người không thể chơi các môn thể thao yêu thích tại công viên, vườn hoa như đá cầu, cầu lông mà thay vào đó là đi dạo, chạy bộ, đạp xe. Dù vậy, hầu hết mọi người đều tỏ ra phấn khởi, vui vẻ sau chuỗi ngày dài công viên phải tạm đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, ở Khu tập thể Thành Công (Ba Đình) chia sẻ, dù nhà ở cách hồ Thành Công vài trăm mét nhưng thực hiện nghiêm quy định của thành phố để phòng, chống dịch, anh cùng nhiều người dân trong khu vực không đến khu vui chơi, thể thao trong hồ. Anh cho biết, buổi sáng nay, anh đã dậy sớm định ra chạy bộ quanh hồ hít thở không khí trong lành nhưng do có mưa nhỏ nên không thực hiện được. Buổi chiều, khi mưa đã ngớt, anh tranh thủ ra hồ tập một vài động tác xà đơn. "Đến hồ không chỉ để chơi thể thao mà còn được hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành và an toàn, tôi thấy vô cùng khoan khoái sau những ngày giãn cách xã hội”, anh Tùng nói thêm.

Ở Công viên Lê Nin, sáng và chiều nay, nhiều người cũng đã tranh thủ ngớt mưa, tổ chức kiêu vũ, đi bộ trong khuôn viên với tinh thần phấn khởi.

Dù công viên đã được mở cửa trở lại, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao, thể dục và vui chơi nhưng công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được thành phố đặt ra nghiêm ngặt. Về cơ bản, người dân tham gia tập thể dục luôn đảm bảo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Quán triệt tinh thần này, ông Lê Sỹ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, đơn vị được giao quản lý 2 nơi vui chơi lớn của thành phố là Vườn thú Hà Nội và Công viên Hòa Bình. Do hai nơi này thường có lượng người từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đến vui chơi đông vào các ngày cuối tuần, nên việc phòng, chống dịch bệnh được đơn vị đặc biệt quan tâm. Riêng ở Vườn thú Hà Nội, đơn vị đặt chốt kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người dân khai báo y tế điện tử qua quét mã QR, đủ điều kiện mới được vào thăm vườn. Còn đối với Công viên Hòa Bình, đơn vị cắt cử lực lượng, thường xuyên nhắc nhở người dân có biểu hiện tập trung quá 10 người tại một địa điểm; đồng thời, Công ty cho dán mã QR ở nhiều nơi để người dân chủ động khai báo y tế.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Thống Nhất cũng thông tin, sẽ kiểm soát không để tình trạng tập trung đông người tại một khu vực trong công viên.

Chú thích ảnh
Người dân đi bộ thể dục tại Công viên Hòa Bình chiều 14/10. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Trước đó, TTXVN có phản ánh, từ ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3242/UBND-KGVX về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có việc cho phép người dân được tập thể dục thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người. Tại nhiều địa phương của Hà Nội, quá trình vận dụng văn bản trên chưa thống nhất khiến nhiều người dân thành phố bày tỏ băn khoăn, nghi ngại không biết tập thể dục, thể thao ngoài trời ở đâu cho đúng, an toàn. Với việc kịp thời ban hành Công điện số 21 nêu trên, thành phố Hà Nội đã tiếp thu ý kiến từ dư luận, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Dịch vụ vắng khách vì người dân Hà Nội còn 'e dè' dịch bệnh
Dịch vụ vắng khách vì người dân Hà Nội còn 'e dè' dịch bệnh

Ngày đầu tiên Hà Nội tiếp tục "nới" nhiều dịch vụ công cộng, nhưng nhìn chung người dân Hà Nội còn “e dè” nên phần lớn các cơ sở, dịch vụ này vẫn còn khá vắng khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN