Hỗ trợ xây 90 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở Hà Nội

Ngày 26/6, tại huyện Ứng Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại 8 huyện trên địa bàn thành phố gồm: Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Ứng Hòa.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-19/11/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại 8 huyện trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại buổi  lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đảm bảo an sinh xã hội nói chung, công tác giảm nghèo nói riêng, coi đây là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, đặc biệt là về nơi ăn chốn ở, giúp các hộ an cư lạc nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Ngoài số kinh phí thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, địa phương hỗ trợ từ 10 - 20 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ thêm những vật dụng, đồ dùng cho các hộ nghèo...

Để công tác hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết hoàn thành trong thời gian dự kiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị: Các đơn vị được nhận hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cần tích cực, khẩn trương giúp đỡ các hộ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, vận động ủng hộ kinh phí, ngày công để triển khai xây dựng nhà đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và chất lượng công trình. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các địa phương luôn quan tâm, sát sao, tăng cường giám sát, thực hiện theo tiến độ của thành phố để hoàn thành mục tiêu xây dựng xong công trình 90 nhà, giúp hộ nghèo ổn định đời sống.

Thay mặt các hộ nghèo được nhận nhà Đại đoàn kết, ông Đinh Văn Trong (xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Khẳng định đây là nguồn hỗ trợ kinh phí và nguồn động viên to lớn giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Theo kết quả rà soát, đến hết năm 2019, Hà Nội vẫn còn 851 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở xuống cấp cần được xây dựng, sửa chữa. Từ thực tế này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết. 

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Ngay sau buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Dư Thị Phúc tại xóm Nam Hòa 2, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng  (TTXVN)
Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp hộ nghèo vươn lên
Trao nhà Đại đoàn kết, tạo động lực giúp hộ nghèo vươn lên

Chiều 9/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến dự Lễ khánh thành căn nhà Đại đoàn kết của gia đình chị Tô Thị Bé Thu, tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN