Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai các dự án tại quận Hoàng Mai

Ngày 29/9, tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền quận Hoàng Mai về tinh thần trách nhiệm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của quận trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị tập thể Thường trực UBND quận Hoàng Mai tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng hành động vì mục tiêu phát triển chung của quận và thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị quận Hoàng Mai cần quan tâm hơn đến công tác quản lý trật tự đô thị để diện mạo đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Đặc biệt, đối với những khó khăn trong triển khai các tuyến đường trên địa bàn quận Hoàng Mai, cũng như thu hồi một số ô đất chậm triển khai cho thành phố và quận quản lý, đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp UBND quận Hoàng Mai khẩn trương tháo gỡ, để nhanh chóng triển khai các dự án, nhất là các dự án đầu tư công, qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cùng các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên địa bàn. 

Quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt 30.567,6 tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm 2021 (giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 đạt 27.964,6 tỷ đồng). Trong đó, ngành thương mại, dịch vụ đạt 15.413,13 tỷ đồng, tăng 11,5%; Công nghiệp, xây dựng đạt 15.089,4 tỷ đồng, tăng 7,22%; Nông nghiệp đạt 87,73 tỷ đồng, bằng 96,3% so với số thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, quận Hoàng Mai cũng thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời. Quản lý đô thị, xây dựng, đất đai được thực hiện nghiêm túc và tiếp tục có chuyển biến tích cực, kịp thời, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định để tạo đà phát triển kinh tế, xã hội. 

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận vẫn còn tồn tại, hạn chế. Điển hình như tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa cao, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn. Nhiều ô quy hoạch trường học, bãi xe của các dự án ngoài ngân sách được thành phố giao nhiều năm chậm triển khai, tồn tại 39 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm, kéo dài, để hoang hóa, mặc dù quận đã có nhiều văn bản đôn đốc, báo cáo kiến nghị thành phố chỉ đạo, tháo gỡ.

Thêm vào đó, số học sinh đông, tăng nhanh hàng năm tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trung bình mỗi năm, địa bàn quận tăng khoảng 4.000 học sinh, do đó, số giáo viên đứng lớp thiếu và đặc biệt khó khăn đối với các trường được thành lập mới. Tình hình tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm trật tự giao thông, ùn tắc giao thông ở các nút giao vào giờ cao điểm; số vụ cháy nổ tuy có giảm so với cùng kỳ song vẫn còn vụ cháy nghiêm trọng xảy ra.

Nguyên nhân khách quan của những khó khăn, vướng mắc và tồn tại nêu trên là do một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng còn bất cập. Địa bàn quận Hoàng Mai là cửa ngõ phía Nam của thành phố, có nhiều bến xe, diễn biến tình hình tội phạm phức tạp. Dân số cơ học tăng nhanh qua các năm gây áp lực lớn đến hệ thống giáo dục công trên địa bàn. Nguyên nhân chủ quan là do việc thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị còn chưa tập trung, chưa kịp thời chủ động tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phối hợp công tác có việc còn chưa chặt chẽ; ý thức của một bộ phận người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông còn thấp. 

Trước thực trạng đó, trong 3 tháng cuối năm 2022, quận Hoàng Mai sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ tài chính, ngân sách; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thông tin, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo quận Hoàng Mai tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cũng tại hội nghị, UBND quận Hoàng Mai đã nêu 5 nhóm nội dung kiến nghị để tạo động lực phát triển cho quận. Trong đó, UBND quận đề nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu, ưu tiên bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo quy định, đặc biệt là giáo viên và nhân viên khối trường mầm non công lập (hiện nay khối trường mầm non còn thiếu 151 biên chế viên chức giáo viên, nhân viên); đề nghị thành phố chỉ đạo Tổng Công ty HUD bàn giao 7 ô đất cho quận để đầu tư trường học công lập. 

UBND quận Hoàng Mai cũng đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đầu tư đối với 3 dự án (Dự án xây dựng các tuyến đường xung quanh bãi đỗ xe và Trung tâm thương mại Aeonmall Hoàng Mai; Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên; Dự án xây dựng tuyến đường từ Sông Gạo đến đê Sông Hồng), góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của quận.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Quận Hoàng Mai được Hà Nội bổ sung biên chế giáo viên nhiều nhất
Quận Hoàng Mai được Hà Nội bổ sung biên chế giáo viên nhiều nhất

Chiều 12/9, tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, 100% đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022- 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN