Hà Nội: Giảm 15% giá dịch vụ ăn uống tại phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã

Chiều 22/12, lãnh đạo phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận thông tin về việc giảm 15% giá dịch vụ ăn uống trong 3 ngày đầu tiên, cho người dân và khách du lịch khi đến với tuyến phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã.

Tối 23/12, quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ tổ chức lễ khai trương khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã. Đây được kỳ vọng là hoạt động giới thiệu tới người dân Thủ đô một không gian sinh hoạt văn hoá mới được hình thành trên địa bàn quận.

Chú thích ảnh
Trong 3 ngày đầu tiên khi khai trương, dịch vụ ăn uống tại tuyến phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã sẽ giảm giá 15%.

Sau lễ khai trương, khu phố được vận hành đi vào hoạt động thường xuyên tại khu vực vườn hoa đầu cầu Ngũ Xã 1 và trên 2 đoạn phố Ngũ Xã (đoạn từ Lạc Chính đến Nam Tràng) và phố Nguyễn Khắc Hiếu (đoạn từ Mạc Đĩnh Chi đến Trần Tế Xương). Thời gian tổ chức vào 3 ngày cuối tuần: Thứ sáu từ 18 giờ đến 22 giờ; thứ bảy và chủ nhật từ 7 giờ đến 22 giờ.

Theo lãnh đạo phường Trúc Bạch, trong 3 ngày đầu tiên khi đi vào hoạt động, dịch vụ ăn uống tại đây sẽ đồng loạt giảm giá 15%. Tuyến phố được kỳ vọng là nơi quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch của Hà Nội, quận Ba Đình, khuyến khích phát triển ngành truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động, góp phần thu hút khách du lịch, phục hồi hoạt động du lịch Thủ đô. Trong các dịp lễ, tết và các trường hợp cần thiết, Ban quản lý Khu phố ẩm thực – đi bộ sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong phạm vi Khu phố.

Cùng với đó, quận Ba Đình cũng sẽ tăng cường đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; văn hóa, nghệ thuật; văn minh thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan... 

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định chung của Ban Quản lý Khu phố ẩm thực; Đề nghị người dân, du khách đến tham quan, vui chơi phải nghiêm túc chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong giao tiếp mua sắm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của UBND phường Trúc Bạch, các phòng, ban, ngành thuộc quận, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, quận Ba Đình kỳ vọng việc xây dựng “Khu phố Ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc- Ngũ Xã” sẽ khai thác triệt để lợi thế về vị trí địa lý, tạo không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực sẵn có đạt hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Hy vọng Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã sẽ là một điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”; Không gian sinh hoạt văn hoá mới này hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch góp phần phát triển kinh tế, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của quận và phát triển du lịch Thủ đô.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại tuyến phố trước ngày khai trương:

Chú thích ảnh
Ngũ Xã, hay còn gọi bán đảo Trúc Bạch, nằm trên hồ Trúc Bạch, rộng 4,5ha. Người và phương tiện từ đảo đến các khu vực xung quanh qua hai cầu nhỏ tại phố Trấn Vũ và phố Ngũ Xã.
Chú thích ảnh
Chị Đào Lan Phương, cán bộ công chức Tư pháp phường Trúc Bạch cho biết: “Công nhân gấp rút làm ngày làm đêm để hoàn thành theo đúng kế hoạch”.
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho hệ thống đèn chiếu sáng.
Chú thích ảnh
Những chùm đèn lồng rực rỡ sắc màu chạy dọc tuyến phố.
Chú thích ảnh
Hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện đại đã lắp ráp hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Tuyến phố đi bộ này hoạt động từ 18 giờ thứ Sáu đến hết ngày Chủ Nhật hàng tuần.
Chú thích ảnh
Toàn bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, sẽ trở thành khu phố ẩm thực đêm thứ hai ở Hà Nội, sẽ đi vào hoạt động chính thức từ 19 giờ ngày 23/12/2022.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Quận đầu tiên của Hà Nội ra mắt ấn phẩm thông tin tuyên truyền điện tử
Quận đầu tiên của Hà Nội ra mắt ấn phẩm thông tin tuyên truyền điện tử

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố và truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã cho ra mắt ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN