Hà Nội: Xuyên đêm chỉnh trang Khu phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã

UBND phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cùng người dân đảo hồ Trúc Bạch (Hà Nội) đang rốt ráo chuẩn bị cho cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng đưa tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào hoạt động trước 23/12/2022.

Chiều 11/12, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, trong khoảng 45 ngày, UBND quận Ba Đình phối hợp với phường Trúc Bạch đôn đốc đơn vị thi công 3 ca/ngày; nhanh chóng cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng triển khai thí điểm đề án Khu phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã trước Tết Dương lịch 2023.

Cũng theo ông Nguyễn Dân Huy, một trong những hạng mục quan trọng phục vụ tuyến phố đi bộ đêm này là chỉnh trang vỉa hè dọc tuyến phố Ngũ Xã kéo về Nguyễn Khắc Hiếu. Vỉa hè khu vực này hiện xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Các đơn vị thi công đang gấp rút lát những viên đá cuối cùng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí sân khấu trung tâm, bổ sung các bồn hoa cây cảnh trên tuyến phố...

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại phố Trúc Bạch vào chiều tối 11/12:

Chú thích ảnh
Đầu tháng 12/2022, rào chắn được dựng trên phố Ngũ Xã hướng về Nguyễn Khắc Hiếu (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Đây là công trường dự án chỉnh trang đô thị phụ vụ cho khu phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công 3 ca/ngày để đảm bảo tiến độ dự án.
Chú thích ảnh
Sau nhiều năm sử dụng, phần vỉa hè trên phố Nguyễn Khắc Hiếu và Ngũ Xã đã xuống cấp, mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.
Chú thích ảnh
Các công nhân đang lắp đặt hệ thống máy khoan đường.
Chú thích ảnh
Công nhân tất bật thi công để kịp tiến độ công trình.
Chú thích ảnh
Vỉa hè, hệ thống thoát nước, đường điện ngầm phục vụ chiếu sáng đang được gấp rút hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Góc phố số 2 Trúc Bạch đang được hoàn thiện công tác chỉnh trang hạ tầng trong đêm.
Chú thích ảnh
Sau khi khu phố ẩm thực kết hợp đi bộ đi vào hoạt động, khu vực này sẽ tăng thêm khoảng 33 cơ sở kinh doanh ăn uống ẩm thực; số lượng lao động tăng thêm khoảng 230 người. Tổng số tiền thu ngân sách ước đạt khoảng 3,108 tỷ đồng/ năm.
Chú thích ảnh
Để tạo không gian văn minh, hiện đại, đồng bộ đối với các khu vực liền kề tuyến phố ẩm thực – đi bộ, quận Ba Đình cũng triển khai cải tạo một số vườn hoa quanh hồ Trúc Bạch.
Chú thích ảnh
Điểm nhấn của tuyến phố chính là hạng mục sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Hệ thống đèn lồng rực rỡ sắc màu đang được lắp đặt xung quanh hồ.
Chú thích ảnh
Quận Ba Đình sẽ thí điểm cấm phương tiện giao thông để tổ chức khu phố ẩm thực tại đoạn phố Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, 7 và Chủ nhật.
Chú thích ảnh
Sau thời gian thí điểm, sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực 7 ngày/tuần và tăng thêm thời gian cấm phương tiện giao thông từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
Chú thích ảnh
Phạm vi khu phố ẩm thực đêm là toàn bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã với 7 tuyến phố là: Ngũ Xá, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ.
Chú thích ảnh
Trong đó, trung tâm là 2 tuyến phố dạng bàn cờ trung tâm chạy ngang và dọc đảo gồm Ngũ Xã, Nguyễn Khắc Hiếu (giao cắt tạo nên ngã tư trung tâm đảo) dài khoảng 115m, mặt cắt ngang đường trung bình khoảng 8m.
Chú thích ảnh
Khảo sát các hộ kinh doanh cũng như cư dân trên địa bàn phường đều đang nóng lòng chờ đợi sự kiện khai trương tuyến phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.
Chú thích ảnh
Quận Ba Đình kỳ vọng tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực này sẽ khai thác hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý, tạo không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực sẵn có đạt hiệu quả hơn, tăng doanh thu về thu ngân sách trên địa bàn, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội: Nỗ lực đưa tuyến phố đi bộ Trúc Bạch vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023
Hà Nội: Nỗ lực đưa tuyến phố đi bộ Trúc Bạch vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023

Nhằm hình thành không gian giải trí, văn hóa, du lịch cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn, quận Ba Đình đang khẩn trương đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN