Đánh giá nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại huyện Thanh Oai

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa thẩm định 3 xã của huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là: Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương. Trong đó, 2 xã là Tân Ước, Liên Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Hồng Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc về phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Oai.

Năm 2021, xã Tân Ước được huyện Thanh Oai giao kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Triển khai đầu tư, đến nay, Tân Ước đã có 100% số tuyến đường trục chính, đường liên thôn được cứng hoá; 100% số đường ngõ xóm có chiều rộng 2m trở lên, có điện chiếu sáng; trạm y tế của xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2…

Đặc biệt, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 1,3 tỷ đồng đầu tư các công trình phúc lợi công cộng. Bên cạnh đó, người dân các thôn, xóm còn tham gia đóng góp 1 tuần/ngày công/hộ để vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh, tạo cảnh quan địa phương sạch đẹp.

Tại xã Liên Châu, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện, Liên Châu có 10ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ. Bên cạnh đó, thế mạnh của xã là chăn nuôi gà, vịt đẻ với tổng đàn 276.500 con, nhiều gia đình đã chăn nuôi vịt ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi trong sản xuất. Cùng với chăn nuôi, xã còn có 110 hộ sản xuất và kinh doanh trứng vịt lộn, thu hút 500 lao động tham gia… Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đã đạt 68,6 triệu đồng/người.

Ông Đỗ Văn Sáng, Trưởng thôn Từ Châu (xã Liên Châu) cho biết, thôn có hơn 800 hộ dân người dân với nhiều nghề như nề, mộc, sản xuất giấy, làm bánh giò… nên lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân trong thôn đã đóng góp xây dựng được gần 20 tỷ đồng để xây dựng giếng làng, nhà thờ Công giáo… Người dân rất phấn khởi về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của quê hương.

Đối với xã Hồng Dương, thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, địa phương đã đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc như thu nhập bình quân đạt 70,5 triệu đồng/người/năm; có 1 mô hình thôn thông minh tại thôn Tảo Dương. Đối với tiêu chí tự chọn, xã lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Hiện, trên địa bàn xã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có Trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường trung học cơ sở đang thực hiện xây dựng chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, xã có trung tâm học tập cộng đồng được huyện Thanh Oai xếp loại tốt…

Chú thích ảnh
Giò, chả Tân Ước đã tham gia vào Chương trình OCOP của thành phố.

Căn cứ vào các quy định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định kết luận: Hai xã Tân Ước và Liên Châu đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Hồng Dương đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, Đoàn thẩm định thành phố cũng yêu cầu cả 3 xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng, nêu bật kết quả thực hiện các tiêu chí để làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, công nhận.

Như vậy, sau 2 ngày làm việc, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thống nhất huyện Thanh Oai có 5 xã: Cao Dương, Dân Hoà, Kim Thư, Tân Ước, Liên Châu đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Hồng Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

PV/Báo Tin tức
Người lao động Thủ đô vui đón ‘Tết sum vầy – Xuân gắn kết 2023’
Người lao động Thủ đô vui đón ‘Tết sum vầy – Xuân gắn kết 2023’

Hòa trong không khí chào Xuân mới Quý Mão 2023, sáng 10/1 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN