Công điện số 13/CĐ-UBND dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 13 giờ ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140 km về phía Đông Bắc. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 17 (202 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ. Nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Nội.
Siêu bãi Ragasa có diễn biến phức tạp.
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện không chủ quan, phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; chủ động kịch bản xấu nhất, sẵn sàng sơ tán dân vùng xung yếu, vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát từng hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và hỗ trợ thu hoạch nông sản “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiệt hại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được yêu cầu giám sát thời tiết, phối hợp công ty thủy lợi vận hành công trình tiêu nước, đảm bảo an toàn đê điều, thủy lợi.
Bộ Tư lệnh Thủ đô sẵn sàng lực lượng phối hợp cứu hộ, cứu nạn; Sở Xây dựng chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng đô thị. Công an thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người dân khi cần sơ tán.
Về công tác tuyên truyền, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, cảnh báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, nắm bắt các hướng dẫn ứng phó mưa bão, ngập lụt.
Công điện nhấn mạnh các đơn vị phải trực 24/24, báo cáo thường xuyên về UBND thành phố, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại khi siêu bão Ragasa đổ bộ.