Bác bỏ tin đồn 10 trẻ em ở phố Đội Cấn (Hà Nội) là F0

Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc COVID-19 là thông tin sai sự thật.

Trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin: "Ngõ 68 Đội Cấn có F0 bị phong toả,  nhưng khu dân cư vẫn cho trẻ em ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 trẻ từ 2 - 10 tuổi bị F0. Phố Đội Cấn đang bị phong toả", đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và số đông người mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19.

Trước sự việc này, chiều 17/8, đại diện quận Ba Đình khẳng định: Nội dung trên mạng là không đúng sự thật. Ngõ 68 Đội Cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các hộ gia đình trong ngõ. Từ khi ngõ có ca F0 và bị phong toả, trong ngõ 68 có 3 cháu bé dưới 10 tuổi hiện là F0, chứ không phải hơn 10 cháu. Bên trong khu vực phong toả không hề có việc tụ tập đông người. 

Chú thích ảnh
Thông tin sai sự thật về các trường hợp trẻ em mắc COVID-19 tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Trong Ngõ 68 phố Đội Cấn hiện chỉ có 3 cháu bé dưới 10 tuổi là F0.
Chú thích ảnh
Bên trong khu vực phong toả không có hiện tượng tập trung đông người.
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Chiều 17/8, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính mới, trong đó 1 ca phát hiện khi tự đi xét nghiệm
Chiều 17/8, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính mới, trong đó 1 ca phát hiện khi tự đi xét nghiệm

Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 17/8, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2; trong đó có 1 ca khi tự đi xét nghiệm đã phát hiện dương tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN