‘Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến’

Mỗi công chức, cán bộ phải là “một mắt xích” chuẩn trong “hàng thẳng”, là người góp phần khai thông “lối đi”, và là người tạo dựng niềm tin để cả dân tộc “đồng lòng cùng tiến”.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong suốt hành trình đổi mới và phát triển, Đảng ta luôn nhất quán phương châm: lý luận gắn với thực tiễn, tư duy phải đi trước, hành động phải quyết liệt, tổ chức thực hiện phải hiệu quả. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét trong chỉ đạo nhất quán của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” – một yêu cầu mới, mạnh mẽ và cấp thiết, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau khi hoàn thành những bước chuyển đổi quan trọng về thể chế và tổ chức bộ máy.

Trong thời gian qua, khi đất nước bước vào công cuộc cải cách toàn diện về tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, tinh gọn chính quyền và sắp xếp đơn vị hành chính, phương châm hành động “vừa chạy vừa xếp hàng” đã thể hiện tính đúng đắn, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Đây không chỉ là một cách nói hình tượng, mà là sự kết tinh của tinh thần đổi mới tư duy lãnh đạo, sự quyết liệt trong hành động và tính kỷ luật trong quản trị điều hành. Khi “vừa chạy vừa xếp hàng”, chúng ta đã hành động nhanh, kịp thời, quyết đoán, nhưng luôn rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, để đảm bảo “chạy” nhưng không “hấp tấp”, thiếu kỷ luật.

Nhờ cách tiếp cận này, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn hệ thống chính trị đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở 34 tỉnh, thành phố; đồng thời hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Từ Trung ương đến địa phương, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được thử nghiệm, tổng kết, nhân rộng. Những “lộn xộn” ban đầu trong quá trình “chạy” đã dần được “xếp hàng” lại, từng bước hình thành một diện mạo hành chính tinh gọn, hiện đại, gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Và ngày 1/7/2025 đã đánh dấu mốc lịch sử khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Có thể khẳng định, chính phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” đã giúp chúng ta vượt qua được những rào cản thể chế vốn tồn tại hàng chục năm, tạo ra nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khi những “hàng ngũ” đã cơ bản ổn định, điều mà Đảng ta yêu cầu lúc này không chỉ là tiếp tục chạy, mà phải “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Phương châm hành động mới này đã được Tổng bí thư Tô Lâm đưa ra tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 18/7, như một hiệu lệnh mới cho giai đoạn quan trọng tiếp theo của quá trình thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân.

Từ Trung ương đến 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước, mô hình chính quyền mới đã đi vào hoạt động. Nhưng thiết chế tổ chức dù ưu việt đến đâu, nếu không có “hàng thẳng” – tức kỷ luật chặt chẽ trong thực thi công vụ, không có “lối thông” – tức sự liên thông, thống nhất, không chồng chéo giữa các cấp, các ngành, và đặc biệt là không có “đồng lòng” – tức tinh thần đại đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, cùng hành động vì lợi ích quốc gia, thì bộ máy ấy sẽ khó phát huy hiệu quả.

“Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết là then chốt của thành công” – Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn như vậy. Trong bối cảnh hiện nay, lời dạy của Bác càng thấm thía hơn bao giờ hết. Cả hệ thống chính trị cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa Đảng và chính quyền, giữa chính quyền và người dân. Cán bộ các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, là người dẫn dắt trong hành động và là hình mẫu trong đạo đức công vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh: “Muốn bộ máy hiệu quả, phải đồng bộ về tư duy, đồng thuận trong hành động và đồng lòng trong tổ chức thực hiện. Không thể có chuyện nơi chạy, nơi đứng, nơi tự ý rẽ ngang”. Câu nói ấy là kim chỉ nam cho tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng nêu yếu tốt cốt lõi, sống còn trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là “5 đồng”, trong đó “đồng lòng” là yêu cầu đầu tiên, cùng với “đồng chí, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời”.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, phương châm hành động mới mà người đứng đầu Đảng ta vừa đưa ra chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ, nhất trí mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Rõ ràng, trong thời gian gần đây là các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước – từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – đều đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực, sự đồng thuận cao và niềm tin sâu sắc của nhân dân. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình lãnh đạo đúng đắn, nhất quán; là thành quả từ những chuyển động mạnh mẽ, thực chất trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực – hiệu quả bộ máy công quyền. Niềm tin ấy chính là “chất keo” gắn kết ý Đảng với lòng dân – là nền tảng chính trị - xã hội vô cùng quý báu để chúng ta tiến xa hơn trên con đường phát triển.

Lúc này, hơn bao giờ hết, từng cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình: không chỉ là người thực thi chính sách, mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng cống hiến trong nhân dân. Mỗi công chức, cán bộ phải là “một mắt xích” chuẩn trong “hàng thẳng”, là người góp phần khai thông “lối đi”, và là người tạo dựng niềm tin để cả dân tộc “đồng lòng cùng tiến”.

Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để định hình một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả – nơi Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, mỗi người dân đều ý thức được vai trò, trách nhiệm và hành động vì mục tiêu chung. “Hàng đã thẳng, lối đã thông” – giờ là lúc cả dân tộc cùng siết chặt tay nhau, cùng tiến lên phía trước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 18/7, Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN