Đổi đau xót lấy niềm tin

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh là bài học đau xót, cần rút kinh nghiệm chung. Và “từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân”.

Quyết tâm lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng dù có phải đánh đổi bằng những đớn đau khi phải xử lý những cán bộ cao cấp đã được thể hiện rõ nét trong thời gian qua. Chỉ tính từ tháng 8 đến tháng 10, đã có ba cán bộ cao cấp bị cách chức, miễn nhiệm chức vụ Đảng, gồm: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Đây có thể nói là những sự việc hiếm có trong tiền lệ. Cùng lúc đó, nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng ở các cấp, ngành khác nhau cũng liên tục được đưa ra xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, “không có vùng cấm” đối với bất cứ ai khi “lò đã nóng”. Những việc làm này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận, đặc biệt là của đông đảo quần chúng nhân dân.

Rõ ràng, không nói suông, mà bằng những hành động, việc làm, chủ trương, chính sách hết sức cụ thể, Đảng ta đang thể hiện quyết tâm cao độ và cũng nhờ đó, từng bước lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Diễn biến thực tế thời gian qua cho thấy, sự sa sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng không phải do họ giảm sút lòng tin đối với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng, mà do mất niềm tin đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, hư hỏng, tham nhũng, lợi ích nhóm, tham chức quyền, đi ngược lại lợi ích của nhân dân… Và mất niềm tin đối với những tổ chức đảng đã rệu rã, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Xác định “khối ung nhọt” làm giảm lòng tin của nhân dân đó, người đứng đầu Đảng đã nhiều lần khẳng định đanh thép là phải chữa trị tận gốc khối ung nhọt này. Kiên quyết làm trong sạch đội ngũ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sai phạm, sa sút về đạo đức, lối sống bằng việc xử lý kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới. Kiên quyết thải loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy nhà nước.


“Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy!”. Giờ thì “củi tươi” đã cháy và sức nóng của nó chắc chắn sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Nhân dân đang đặt niềm tin thông qua những hành động quyết liệt của Đảng. Lịch sử đã chứng minh, triều đại nào được nhân dân tin tưởng thì sẽ hưng thịnh, trái lại, triều đại nào đi ngược lại lòng dân, mất niềm tin của nhân dân thì sớm muộn cũng sẽ bị thất bại. 

Việc Đảng xác định dù có phải đánh đổi sự đau đớn, mất mát, dù có khó khăn thử thách đến bao nhiêu để lấy lại niềm tin của nhân dân, chính là đường hướng sống còn, chuẩn xác hơn bao giờ hết. Việc Đảng xử lý nghiêm, siết chặt lại công tác cán bộ, kể cả các cán bộ cấp cao, chứng tỏ không chỉ là sự anh minh mà còn là sự quyết liệt. Khó khăn sẽ là rất to lớn và nhiều vô kể. Nhưng khi có dân tin, dân ủng hộ thì không việc gì là không thể làm.

"Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn, ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả". Khẳng định này của Tổng Bí thư nhất định sẽ được nhân dân ghi nhận và tiếp tục đặt niềm tin vào Đảng!

Ninh Hồng Nga
Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh
Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Trong ngày làm việc thứ 3 (6/10) của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII; quyết định cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi chức Uỷ viên Trung ương Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN