'Vượt qua giới hạn' năm 2017 đã tìm thấy những gương mặt xuất sắc

Chương trình chung kết cuộc thi “Breaking the Limit - Vượt qua giới hạn” mùa thứ 3 năm 2017 đã diễn ra vào tối ngày 11/10/2017 tại Hà Nội và ngày 13/10/2017 tại TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ phát động vào tháng 8/2017, cuộc thi đã thu hút hơn 2.000 thí sinh tham dự trên cả nước. Trải qua 4 vòng thi, 167 sinh viên đã xuất sắc bước vào vòng chung kết của cuộc thi, tham dự các phần thi kiến thức tập trung vào lĩnh vực kinh tế dưới các hình thức khác nhau.

Sinh viên xuất sắc nhận được phần thưởng tại cuộc thi chung kết tại Hà Nội.


Cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá là sân chơi trí tuệ mang tầm khu vực, thiết thực và ý nghĩa được tổ chức từ năm 2015 dành cho các tài năng trẻ Việt Nam là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp 1 năm thuộc các chuyên ngành kinh tế, kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng, luật trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.


Tại vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội, bạn Hoàng Thị Phượng – sinh viên Đại học Ngoại Thương đã xuất sắc vượt qua 80 thí sinh để trở thành quán quân chung cuộc. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng và có cơ hội tham gia cuộc thi khu vực về Chiến lược kinh doanh của ICAEW (ICAEW SEA Business Challenge) được tổ chức thường niên tại một trong những nước Đông Nam Á.


Ban tổ chức cuộc thi mong muốn tạo tiền đề để các em nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh nói chung không chỉ trong nước, mà còn tại sân chơi ở các nước trong khu vực và trên trường quốc tế.


LV/Báo Tin Tức (Báo Tin Tức)
Sôi nổi Cuộc thi 'Tiếng hát ngành kim hoàn' lần I-2017
Sôi nổi Cuộc thi 'Tiếng hát ngành kim hoàn' lần I-2017

Cuộc thi "Tiếng hát ngành kim hoàn" lần I-2017, do Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý TPHCM (SJA) tổ chức, thu hút nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh như Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa… với 33 tiết mục vòng sơ khảo, chọn ra 15 tiết mục vào chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN