Sôi nổi Cuộc thi 'Tiếng hát ngành kim hoàn' lần I-2017

Cuộc thi "Tiếng hát ngành kim hoàn" lần I-2017, do Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý TPHCM (SJA) tổ chức, thu hút nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh như Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa… với 33 tiết mục vòng sơ khảo, chọn ra 15 tiết mục vào chung kết.

Theo đó, Giải nhất hạng mục Đơn ca - Cô đôi thượng ngàn; Giải nhất hạng mục song ca, Giải nhất tứ ca - Tứ ca Xin chào xin chào; Giảt nhất múa - Múa hiện đại; Giải nhất tốp ca - Đất nước lời ru; Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch SJA, cho biết, Ban tổ chức đã khuyến khích thí sinh chọn các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tôn vinh các giá trị truyền thống dân tộc trong giai đoạn hội nhập.



PV
Trao danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" cho các cá nhân ngành kim hoàn
Trao danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" cho các cá nhân ngành kim hoàn

Đây là lần đầu tiên những người thợ hoạt động trong ngành kim hoàn được trao danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN